Kerber và Halep bất ngờ bị loại ở vòng 3 giải Trung Quốc mở rộng

Bất ngờ đã xảy ra tại vòng 3 nội dung đơn nữ của giải Trung Quốc mở rộng diễn ra vào ngày 6.10 (Giờ VN) khi cả tay vợt số 1 thế gới Angelique Kerber (Đức) lẫn hạt giống số 4 Simona Halep (Romania) đều đã bị loại.

Kerber tiếp tục thi đấu đầy thất vọng

Trong một ngày thi đấu đầy mưa gió tại Bắc Kinh, nhiều trận đấu ngoài trời đã bị hoãn. Trong khi đó, trên sân trung tâm, đã xảy ra những cuộc lật đổ đầy bất ngờ. Tay vợt số 1 thế giới Kerber đã đối đầu với hạt giống số 16 Elina Svitolina (Ukraine) và tưởng chừng cô sẽ có một trận không quá khó khăn ở vòng 3.

Kerber đã nhập cuộc với trận trận đấu khá tốt khi đã sớm bẻ bàn giao bóng của đối phương trong ván thứ nhất. Tuy nhiên, ưu thế về điểm số này của Kerber đã nhanh chóng bị mất đi ngay sau đó. Không những vậy, ở bàn đấu thứ 8 Kerber lại tiếp tục để cho Svitolina có thêm bàn bẻ giao bóng để tay vợt người Ukraine vượt lên dẫn trước 5/3 và kết thúc luôn ván đấu này ở bàn đấu sau đó với điểm số 6/3.

Bước vào ván thứ hai, một lần nữa Kerber đã dẫn trước Svitolina với điểm số 3/0. Nhưng sự thiếu tập trung của tay vợt số 1 thế giới đã khiến cho cô phải trả giá khi để Svitolina cân bằng 3/3. Ở bàn đấu thứ 11 của ván đấu này, Svitolina một lần nữa xuất sắc bẻ bàn giao bóng của Kerber để vượt lên dẫn 6/5 và tay vợt người người Ukraine thắng luôn ở bàn giao bóng sau đó của mình.

Halep để thua 'sốc' trước tay vợt nước chủ nhà

Với thất bại 3/6 và 5/7 đầy thất vọng này, Kerber đã để thua hai giải đấu liên tiếp của mình kể từ khi chiếm được ngôi vị số 1 thế giới của Serena Williams. Cũng trên sân đấu này sau đó, một bất ngờ khác đã xảy ra khi hạt giống số 4 Halep đã để thua “sốc” với tỷ số 0-2 (0/6, 3/6) trước tay vợt của nước chủ nhà là Zhang Shuai (hạng 36 thế giới).

Bất ngờ vẫn chưa dừng lại tại đây khi á quân Mỹ mở rộng Karolina Pliskova (CH Czech, 5) cũng đã để thua tay vợt đang cạnh tranh cho suất tham dự WTA Finals là Johanna Konta (Anh, 11) với tỷ số 1-2 (1/6, 6/3, 6/7). Trong khi đó Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 3) đã tiếp tục có thêm chiến thắng 2-0 (6/1, 6/3) trước cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki (Đan Mạch, hạng 22 thế giới) để có mặt ở tứ kết.

Nadal đã có mặt ở tứ kết giải Trung Quốc mở rộng

Ở vòng 2 nội dung đơn nam, hạt giống số 2 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) đã có được chiến thắng 2-0 (6/1, 7/6) trước Adrian Mannarino (Pháp, hạng 64 thế giới) để có mặt ở tứ kết. Đối thủ của Nadal tiếp theo sẽ là “tiểu Fedex” Grigor Dimitrov (Bungaria, hạng 20 thế giới) sau khi tay vợt này vượt qua hạt giống số 6 Lucas Pouille (Pháp) với tỷ số 2-1 (6/7, 7/6, 6/4).

Tân Lý

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/quan-vot/kerber-va-halep-bat-ngo-bi-loai-o-vong-3-giai-trung-quoc-mo-rong-68373.html