Kenzo x H&M vui như trẩy hội với dàn mẫu 'chất chơi'

Với trang phục rực rỡ sắc màu, dàn vũ công phô diễn nhiều động tác điêu luyện, show diễn Kenzo x H&M đã chứng tỏ đẳng cấp đặc trưng của thương hiệu đến từ Nhật Bản.

Để đánh dấu lần hợp tác đình đám với H&M, các nhà thiết kế Carol Lim và Humberto Leon đã biến sàn diễn thời trang thành sân khấu tạp kỹ, biến các nàng mẫu thành những chú vẹt đủ màu sắc, tạo nên màn trình diễn rực rỡ và sôi động có một không hai.

Khởi đầu show diễn là dàn mẫu da màu diện trang phục vàng chóe và giày neon xanh lá, bước ra trong tiếng khua trống ầm ĩ.

Tiếp đến, từng tốp mẫu nữ kết hợp vũ công lần lượt xuất hiện, trong điệu nhảy múa rực rỡ sắc màu, gợi liên tưởng đến các điệu nhảy vô tư, hoang dại của thổ dân.

Với thiết kế bay bổng trên chất liệu nhẹ nhàng, cộng hưởng với các mảng màu rực rỡ được phối kết linh hoạt, những mẫu thiết kế trên gây ấn tượng mạnh khi được phô diễn trong các động tác vũ đạo đẹp mắt.

Trên tinh thần trẻ trung và nổi loạn, các người mẫu không ngần ngại thể hiện nhiều động tác vũ đạo và biểu cảm gương mặt đặc sắc, góp phần tôn lên vẻ đẹp và nét độc đáo của bộ sưu tập.

Có thể nói, với show diễn lần này, Lim và Humberto đã tạo nên bước ngoặt lớn khi làm nổi bật tinh thần trẻ trung, chất “điên” pha lẫn nổi loạn ngay trên sàn diễn – điều mà hiếm có thương hiệu thời trang cao cấp nào dám thực hiện.

Khi Kenzo Takada dùng chính tên mình để tạo dựng thương hiệu Kenzo năm 1970, ông đã gây chú ý khi trở thành một trong số ít nhà thiết kế lấy niềm vui làm ưu tiên số một cho việc thiết kế và quảng bá sản phẩm.

Với cảm quan nghệ thuật giao hòa Đông – Tây cùng niềm cảm hứng bất tận về các họa tiết da động vật, nhà thiết kế đến từ Nhật Bản đã dùng 29 năm sự nghiệp để tạo dựng tên tuổi và nét đặc trưng ấy vào thương hiệu Kenzo, cho đến khi nghỉ hưu năm 1999.

Điều may mắn là những người kế nhiệm ông đã thành công khi tiếp tục giữ vững chất “điên loạn” ấy trong các sản phẩm mới, đặc biệt là bộ đôi giám đốc sáng tạo Humberto Leon và Carol Lim.

Qua gần 5 thập kỷ phát triển, Kenzo hiện đã trở thành cái tên độc tôn trong làng thời trang thế giới. Năm 2016, nhãn hàng này còn đánh dấu bước chuyển mình đáng kể khi quyết định bắt tay thương hiệu bình dân H&M, nhằm phổ biến thương hiệu ra đối tượng khách hàng rộng lớn và tiềm năng hơn.

Hải Yến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kenzo-x-h-m-vui-nhu-tray-hoi-voi-dan-mau-chat-choi-post691555.html