Kenya nguy cơ tái diễn cuộc xung đột sắc tộc hậu bầu cử năm 2007

Bầu không khí căng thẳng tiếp tục bao trùm Kenya sau cuộc bầu cử vừa qua tại nước này, với việc đương kim Tổng thống Uhuru Kenyatta tái đắc cử.

Theo các số liệu thống kê, chỉ trong 3 ngày qua đã có ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ, làm gia tăng lo ngại nguy cơ tái diễn những sự việc trong cuộc bầu cử năm 2007 dẫn tới các cuộc xung đột sắc tộc làm hơn 1.200 người thiệt mạng.

Nhân viên Chữ thập đỏ Kenya giúp đỡ người bị thương trong các vụ bạo lực hậu bầu cử. (Ảnh: AFP)

Các cuộc biểu tình theo lời kêu gọi của phe đối lập diễn ra từ đêm 11/8 vừa qua tại thủ đô Nairobi cùng 1 loạt thị trấn ở miền Tây, chỉ vài phút sau khi Hội đồng bầu cử tuyên bố đương kim Tổng thống Uhuru Kenyatta chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 8/8. Biểu tình đã ngay lập tức biến thành bạo lực, khi người biểu tình quá khích đốt phá nhiều cửa hàng và chặn các tuyến đường giao thông.

Trong khi đó, những người ủng hộ ông Uhuru Kenyatta cũng mang theo cờ và kèn vuvuzela xuống đường tuần hành mừng chiến thắng. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để ngăn chặn các vụ biểu tình chính trị. Tới nay đã có ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong các vụ bạo lực liên quan tới cuộc bầu cử lần này ở Kenya.

Bộ trưởng Nội vụ Kenya Fred Matiangi cho biết: “Những sự cố bất thường đã xảy ra ở một vài nơi, song nhìn chung vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền. Các báo cáo cũng cho thấy một số hành vi vi phạm mang tính chất hình sự khi một số kẻ lợi dụng tình hình để cướp bóc. Các lực lượng an ninh đã nỗ lực hành động một cách thích hợp và đã khôi phục ổn định ở hầu hết những nơi này.”

Nhiều cử tri Kenya lo ngại nguy cơ tái diễn những sự việc trong cuộc bầu cử năm 2007 khi ứng cử viên đối lập Odinga cáo buộc có hiện tượng gian lận phiếu bầu và kích động biểu tình. Các cuộc biểu tình mang màu sắc chính trị và bạo lực sắc tộc xảy ra sau đó đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, bối cảnh của các cuộc bầu cử, cũng như chính trị hiện nay tại Kenya đã khác với cách đây 10 năm. Dù có xảy ra, thì bạo lực cũng chỉ hạn chế tại những khu vực được xem là thành trì của phe đối lập. Bởi tới nay chỉ có cộng đồng người Luo của ông Odinga sẵn sàng tham gia vào những cuộc bạo lực này và các quan sát viên quốc tế đều đánh giá cao tiến trình tổ chức bầu cử tại Kenya.

Với việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Uhuru Kenyatta lần thứ hai giữ vị trí người đứng đầu của Kenya trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Sau chiến thắng, Tổng thống Kenya đã kêu gọi đoàn kết dân tộc và hòa bình để nhanh chóng ổn định đất nước./.

Thu Hoài/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/kenya-nguy-co-tai-dien-cuoc-xung-dot-sac-toc-hau-bau-cu-nam-2007-658654.vov