Kênh đầu tư hiệu quả khi có 300 triệu đồng

Tại hội thảo 'Triển vọng thị trường bất động sản 2016' diễn ra tại TP HCM vào quý I năm nay, các chuyên gia kinh tế khẳng định bất động sản vẫn sẽ là kênh đầu tư hiệu quả, an toàn.

Thay vì đầu tư các kênh truyền thống như vàng, trái phiếu, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản, chứng khoán là kênh an toàn, đang có lợi thế thu lại lợi nhuận cao.

Nhà đầu tư dần ít ưu ái các kênh truyền thống

Trong quá khứ, vàng từng rất được ưa chuộng để làm của để dành và thu lợi nhuận. Sự đầu tư dàn trải của mọi bộ phận người dân Việt Nam vào vàng cách đây hơn một thập kỷ cộng với tình trạng giá vàng của cả thế giới liên tục “nhảy múa” đã đẩy giá vàng từ vài triệu đồng lên mức kỷ lục gần 50 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, thời hoàng kim để nhà đầu tư đặt trọn niềm tin vào vàng đã chấm dứt khi những năm qua kênh đầu tư này theo đà giảm mạnh trong khi số lần tăng rất ít. Sau thời gian dài tăng đột biến, đến nay giá vàng chỉ còn gần 34,7 triệu đồng/lượng.

Trái phiếu được xem là kênh đầu tư an toàn, nhưng kênh này thường thu hút nhà đầu tư là các ngân hàng với tổng vốn đầu tư lớn. Sản phẩm trái phiếu thường có thời hạn nhiều năm, có thể lên đến 30 năm. Trong khi đại bộ phận dân chúng thích đồng tiền của mình xoay vòng nhiều hơn.

Bất động sản và chứng khoán chiếm ưu thế

So với các kênh đầu tư khác, chứng khoán là một lĩnh vực mới, lại có sự hỗ trợ của các tiện ích công nghệ hiện đại nên sức hút của kênh này khá lớn. Điểm hạn chế là để trở thành nhà đầu tư lão luyện trong lĩnh vực này đòi hỏi nhiều thời gian cũng như liên tục cập nhật kiến thức.

Các chuyên gia quan sát thấy thị trường bất động sản chỉ mới phục hồi bước đầu sau nhiều năm đóng băng, nên lượng giao dịch thực tế chưa nhiều, không thể xảy ra tình trạng “bong bóng bất động sản”.

Ttrong bối cảnh bất động sản như hiện nay, người thực sự có nhu cầu và có tiền nên chọn mua ngay một sản phẩm bất động sản ưng ý. Nếu người mua chần chừ để chờ xem liệu giá có đi xuống không rồi mới mua thì cơ hội sở hữu bất động sản như mong muốn sẽ nhanh chóng trôi qua.

Thị trường condotel Đà Nẵng - Hội An sẽ sôi động trong 5 năm tới

Thị trường bất động sản du lịch tại Đà Nẵng và Hội An liên tục phát triển trong các năm từ 2010 đến 2015, đặc biệt là phân khúc căn hộ khách sạn (condotel). Tuyến bất động sản bờ biển Đà Nẵng trở thành trọng điểm đầu tư với sức cạnh tranh cao nhất trong cả khu vực.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, năm 2015, tổng số khách du lịch đạt 4,7 triệu lượt, tăng 23,19% so với cùng kỳ 2014. Du lịch Đà Nẵng trong những năm qua đều có tốc độ tăng trưởng tốt, bình quân tăng 22%/năm. Tất cả đã tạo nên tiền đề vững chắc cho sự phát triển của các bất động sản du lịch Đà Nẵng.

Dự án Coco Ocean Resort thuộc tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay ở trung tâm tuyến đường Trường Sa nối liền giữa Hội An và Đà Nẵng. Dự án có vị trí đắc địa, phía trước mặt là biển Đông, phía sau là dòng sông Cổ Cò, hai bên lại được bao bọc bởi hai sân golf đẳng cấp quốc tế cho không khí nhẹ nhàng, tầm nhìn rộng mở.

Sở hữu căn condotel cao cấp với tỷ suất sinh lời cao

Coco Ocean Resort, khu condotel nằm trong tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay Đà Nẵng do Tập đoàn Empire đầu tư vừa ra mắt thị trường. Hiện chủ đầu tư áp dụng chính sách ưu đãi dành cho khách hàng cũng như giới đầu tư. Theo đó, Empire cam kết mức lợi nhuận tối thiểu 12% trong 8 năm liên tục. Dự án được ngân hàng hỗ trợ vay vốn tối thiểu 70% trong thời hạn lên tới 25 năm.

Trong thời gian ký hợp đồng cho thuê lại với chủ đầu tư, căn hộ condotel sẽ được khai thác và vận hành bởi thương hiệu Naman Hospitality. Sau 8 năm, chủ sở hữu có thể nhận lại căn hộ để sử dụng hoặc tiếp tục ký hợp đồng giao đơn vị quản lý cho thuê lâu dài.

Khu tổ hợp sẽ có nhiều tiện ích như phố đi bộ, trung tâm mua sắm hàng hiệu, khu tổ hợp nhà hàng phong phú cùng các khu nghệ thuật, thể thao, chăm sóc sức khỏe.

Mộc Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kenh-dau-tu-hieu-qua-khi-co-300-trieu-dong-post659263.html