Kênh Ba Bò lại ô nhiễm trầm trọng

Sau mỗi cơn mưa, người dân sống xung quanh bờ kênh Ba Bò phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều người phải dọn nhà đi nơi khác tránh bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tin tức báo Tuổi trẻ đăng tải, người dân sống dọc tuyến kênh Ba Bò (Q.Thủ Đức, TP.HCM) than phiền suốt nhiều tháng nay, dòng kênh lại tái diễn tình trạng ô nhiễm trầm trọng.

Nước đen đặc, sủi bọt trắng xóa dưới kênh Ba Bò - Ảnh: Thu Dung

Ghi nhận tại khu vực cầu Tỉnh lộ 43, dòng nước đen đặc, sủi bọt trắng xóa và bốc mùi hôi tanh ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ven bờ kênh, rác thải từ các khu dân cư bên cạnh trôi nổi.

Ông Trần Huy Triền, người dân sống gần đó, cho biết tình trạng ô nhiễm tại kênh Ba Bò diễn ra từ nhiều năm nay và ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Sau mỗi cơn mưa, người dân sống xung quanh bờ kênh phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều người phải dọn nhà đi nơi khác tránh bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo bà Trương Hồng Yến - chủ tịch UBND phường Bình Chiểu - chính quyền địa phương thường xuyên thực hiện công tác khảo sát, cập nhật tình hình để phản ánh và báo cáo với các đơn vị liên quan.

Báo Cần Thơ thông tin, năm 2008, UBND TP.HCM và tỉnh Bình Dương đã đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng để cải tạo, xây kè và xây dựng hồ điều tiết khu vực kênh Ba Bò. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục của dự án vẫn còn dang dở.

Tổng hợp

Xuân Tùng

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/kenh-ba-bo-lai-o-nhiem-tram-trong-a193540.html