Kẻ vận chuyển thuê 39 bánh heroin điên cuồng nổ súng chống trả

Bị vây bắt, Hạng A Lau và Sồng Thí Dí ném chiếc ba lô xuống đường, rút súng điên cuồng bắn về phía lực lượng vây bắt

Chiều 28/2, Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) tổ chức họp báo công bố kết quả đấu tranh chuyên án trinh sát 217L, bắt giữ 2 đối tượng, 39 bánh heroin, cùng nhiều tang vật có giá trị liên quan.

Công an huyện Tân Uyên tổ chức họp báo thông báo kết quả chuyên án 217L

Theo đó, đầu tháng 1/2017, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Công an huyện Tân Uyên nắm được "có một đối tượng người dân tộc Mông" ở huyện Mộc Châu (Sơn La) thường xuyên vận chuyển ma túy với số lượng lớn đi tiêu thụ tại Lào Cai.

Qua công tác nắm tình hình trên tuyến, địa bàn và xác minh nhóm đối tượng ở huyện Mộc Châu thấy nổi lên đối tượng Hạng A Lau (SN 1965, trú tại bản Tà Số, xã Chiềng Hắc) và Sồng Thí Dí (ở xã Loóng Sập (huyện Mộc Châu, Sơn La) thường xuyên vắng mặt ở địa phương và có mặt tại địa bàn huyện Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu).

Qua kết quả công tác nghiệp vụ, Công an huyện Tân Uyên xác định nhóm đối tượng trên đang chuẩn bị giao dịch, vận chuyển heroin với số lượng lớn sang địa bàn tỉnh Lào Cai để tiêu thụ. Xét thấy cần phải huy động tối đa lực lượng, ngày 14/2, Công an huyện Tân Uyên đã xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 217L.

Đối tượng Hạng A Lau bị khống chế

Vào hồi 14h ngày 24/2, lực lượng trinh sát, Công an huyện Tân Uyên phát hiện có 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, giống với đặc điểm các đối tượng trong chuyên án, đi trên 1 xe mô tô trên quốc lộ 32, di chuyển theo hướng từ huyện Than Uyên đi huyện Tân Uyên.

Khi các đối tượng di chuyển đến km 379, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe. Không chấp hành, lập tức các đối tượng vứt một ba lô xuống lề đường rồi điên cuồng chống trả lực lượng vây bắt và rút súng bắn làm bị thương một người không thuộc lực lượng đang hỗ trợ.

Lợi dụng sơ hở, hai đối tượng đã chạy vào khe núi cách hiện trường ban đầu khoảng 2km để lẩn trốn. Sau khi huy động các lực lượng kiên trì, phối hợp cùng nhân dân bám đuổi, đến hơn 13h cùng ngày đã bắt được đối tượng Sùng Thị Di. Lúc này đối tượng Hạng A Lau vẫn ngoan cố chống trả, buộc Công an huyện Tân Uyên xin huy động lực lượng từ Công an tỉnh xuống để vây bắt.

Đến 17h20 cùng ngày, lợi dụng đối tượng mệt mỏi, bỏ súng xuống, lực lượng công an đã nhanh chóng áp sát, khống chế, tước vũ khí và bắt gọn đối tượng.

Đối tượng Hạng A Lau tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai vận chuyển số heroin trên cho một đối tượng người Lào tên là Củ, quen trước đó từ huyện Yên Châu (Sơn La) sang huyện Sa Pa (Lào Cai) và giao cho người mua hàng, được trả công 150 triệu đồng. Khi đi, Củ có giao ba lô chứa heroin, 1 xe mô tô và 2 triệu đồng. Ngoài ra, Củ có giao cho Lau một khẩu súng ngắn, rồi hướng dẫn cách sử dụng và dặn nếu công an phát hiện thì cứ rút súng bắn trả để tẩu thoát.

Vật chứng mà lực lượng Công an thu giữ được gồm 1 ba lô chứa 39 bánh heroin, 1 khẩu súng quân dụng K59, 7 viên đạn, 1 điện thoại di động, hơn 6,5 triệu đồng tiền Việt Nam, 600 USD và 100.000 kíp Lào.

Hiện chuyên án được bàn giao cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra theo thẩm quyền./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/ke-van-chuyen-thue-39-banh-heroin-dien-cuong-no-sung-chong-tra-598214.vov