Kẻ trộm trẻ ở viện C phải đền 24 triệu đồng

(Nguoiduatin.vn) - Sáng ngày 09/4, TAND TP. Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm vụ bắt cóc trẻ sơ sinh từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương gây xôn xao dư luận hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, ở Việt Yên - Bắc Giang) bị truy tố về tội "chiếm đoạt trẻ em".

Đại diện bị hại là anh Phạm Xuân Chiều (bố đẻ cháu Phạm Văn Trường - cháu bé bị bắt mang đi).

Tòa đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Lệ mức án 4 năm tù giam tội chiếm đoạt trẻ em và phải bồi thường cho gia đình bị hại 24 triệu đồng. Trước đó, anh Phạm Xuân Chiều đã yêu cầu bồi thường 120 triệu đồng nhưng tòa không chấp nhận.

Đầu tháng 11/2011, sản phụ Trần Thị Thơm sinh mổ một bé trai nặng 3,4kg tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Hầu như suốt phiên tòa, Lệ luôn cúi mặt

Trưa 3/11/2011, một phụ nữ mặc áo blouse, đeo thẻ của bệnh viện đến kiểm tra số đứa trẻ, bế đi và nói đưa đi xét nghiệm. Mãi sau không thấy con về, gia đình tá hóa đi xuống các phòng ban của bệnh viện hỏi thì mới hay đưa trả sơ sinh đã biến mất.

Năm ngày sau, Phòng cảnh sát điều tra hình sự (PC 45 - Công an TP. Hà Nội) đã phối hợp với Công an huyện Đông Anh tìm thấy cháu Trường ở cùng người phụ nữ Nguyễn Thị Lệ ở Việt Yên - Bắc Giang.

Cảnh Kiên

Nguồn ĐS&PL: http://nguoiduatin.vn/ke-trom-tre-o-vien-c-phai-den-24-trieu-dong-a38439.html