Kẻ trộm dê bị đánh hội đồng tử vong

Trong quá trình trông coi đàn dê, Hằng đã bắt một con dê đem đi bán nên bị đánh hội đồng tử vong.

Bốn đối tượng tham gia vụ việc là hai anh em ruột Hoàng Văn Vĩnh, Hoàng Văn Thi; Trần Văn Trang - con nuôi Thi và Nguyễn Văn Long, cùng trú tại xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Cuối tháng 11, Vĩnh nghe được tin Vương Văn Hằng - em con cậu của Vĩnh, trú cùng xã Đại Phú (Sơn Dương), người trông coi đàn dê của gia đình Vĩnh, đã bắt một con dê đem đi bán.

Bực tức, Vĩnh gọi điện thoại cho em trai là Thi nhờ đưa Hằng ra chỗ kín đáo đánh một trận cảnh cáo. Thi nhận lời, rủ Trang và Long đi đánh dằn mặt Hằng.

Các đối tượng trong vụ án

Tại nghĩa trang của thôn Trấn Kiếng, xã Đại Phú, Trang và Long đến “ra tay”. Hai đối tượng này mỗi người cầm đoạn gậy gỗ vụt nhiều phát vào lưng, chân, tay của Hằng cho đến khi nạn nhân bất động, sau đó tử vong.

Trước đó tại Bình Thuận cũng xảy ra trường hợp trộm bị dân phát hiện đánh tử vong.

Theo đó, vào rạng ngày 7/10, Đặng Xuân Vương (20 tuổi, ở Vũ Hòa, Đức Linh, Bình Thuận) và người bạn đã dùng kềm cắt lưới B40 đột nhập vào một căn nhà ở địa phương này để trộm cắp thì bị chủ nhà phát hiện tri hô.

Nghe tiếng tri hô, hàng chục người trong khu vực đã chạy ra rượt đuổi, vây đánh hội đồng. Vương cố bỏ chạy khỏi cổng khoảng 100 m thì ngã xuống thiệt mạng.

Riêng người đi cùng Vương đã bỏ chạy kịp và đến sau đó cũng bị Công an Đức Linh tạm giữ.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/de-tac-bi-danh-hoi-dong-tu-vong-3324362/