Hà Nội trồng hàng trăm cây phượng trên dải phân cách

Hơn 300 cây phượng có đường kính lớn vừa được trồng trên dải phân cách các tuyến đường như Xã Đàn, Láng Hạ, Đại Cồ Việt, Lê Duẩn...

Thời gian gần đây, hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội được Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội trồng rất nhiều phượng ở dải phân cách. Cây có đường kính khá lớn khoảng 30 cm, cao chừng 4-5 m.

Thời gian gần đây, hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội được Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội trồng rất nhiều phượng ở dải phân cách. Cây có đường kính khá lớn khoảng 30 cm, cao chừng 4-5 m.

Các tuyến phố được trồng chủ yếu như Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt... Theo lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, việc thực hiện trồng cây mới ở tất cả những vị trí đất nào trống mà có thể trồng cây đảm bảo sinh trưởng tốt, thay thế bổ sung đồng bộ những cây sâu mục.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công ty cho hay, phượng là loài cây khá quen thuộc ở thủ đô. Đăc biệt, tuyến đường vành đai 2 ven sông Tô Lịch được trồng nhiều vào năm 2010, tạo cảnh quan đẹp vào mùa hè.

Các gốc cây cây được buộc và giằng bởi những sợi thép chắc chắn cho đến khi phát triển bình thường.

Để phượng ra hoa mất khoảng vài năm. Nhiều người dân cho biết, họ ủng hộ việc Hà Nội trồng thêm nhiều cây xanh để có bóng mát.

Trên dải phân cách đường Ô Chợ Dừa, phượng được trồng thành ba hàng.

Đây là loài cây trong danh mục cây đô thị của Bộ Xây dựng ban hành.

Các tuyến đường khác như Đại Cồ Việt, Xã Đàn cũng được trồng hàng loạt, nâng tổng số cây phượng trồng mới lên con số 300.

Hà Nội hy vọng, việc trồng thêm nhiều cây phượng sẽ tăng thêm bóng mát, tạo điểm nhấn cho Thủ đô.

Trên tuyến đường Láng Hạ, khoảng 3 m lại có một gốc cây mới.

Trong kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội đặt mục tiêu có thêm 1 triệu cây xanh.

Lê Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ha-noi-trong-hang-tram-cay-phuong-tren-dai-phan-cach-post662530.html