Kẻ mưu sát hụt ông Bush lãnh án tù chung thân

TPO - Ahmed Omar Abu Ali, một người đàn ông quốc tịch Mỹ, đã bị kết án tù chung thân với tội danh cấu kết với mạng lưới al Qaeda và nhúng tay vào âm mưu ám sát ông George Bush tại thời điểm ông còn là tổng thống.

Ahmed Omar Abu Ali, 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở tiểu bang Virginia, nước Mỹ. Tên này từng bị xét xử tại tòa án liên bang, sau 2 năm bị giam giữ ở Ả Rập. Khi ấy, Abu Ali bị kết án 30 năm tù giam, với 6 tội danh, trong đó có tội hỗ trợ vật chất cho mạng lưới al Qaeda. Tuy nhiên sau đó, tòa án đã tiến hành phúc thẩm vì có nhiều ý kiến cho rằng, bản án như vậy là còn quá nhẹ và nương tay với hắn. Theo điều tra, Abu Ali còn tham gia vào kế hoạch ám sát ông Bush khi ông đương nhiệm. Theo đó, hắn cùng một đồng bọn hoặc sẽ bắn chết ông Bush bằng súng, hoặc sẽ giết chết nhà lãnh đạo này bằng bom xe. Án tù chung thân đối với Abu Ali được tòa án Mỹ tuyên bố hôm qua, 27/7. Thẩm phán Gerald Bruce Lee cho biết, quyết định trên của tòa án được đưa ra sau một thời gian cân nhắc, một phần là vì thái độ không thành khẩn, hối cải của bị cáo. Ông cũng cho biết thêm, Abu Ali thể hiện là hắn sẽ không bao giờ từ bỏ al Qaeda cũng như các hoạt động khủng bố. Thậm chí, Abu Ali đã từng có những lời tuyên bố đầy thách thức trước tòa. Năm 2003, khi còn là một sinh viên theo học ở Ả rập, Abu Ali đã từng bị giam giữ ở nước này, vì bị phát hiện có liên hệ mật thiết với mạng lưới al-Qaeda. Thu Thảo Theo AP, AFP

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=167419&channelid=5