Kẻ giết đồng nghiệp trong tiệc nhậu lĩnh án 18 năm tù

Khi ngồi nhậu, Quốc Anh nhớ lại việc có mâu thuẫn trong công việc với Dân nên cự cãi dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, Quốc Anh bị Dân đâm tử vong.

Ngày 21/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Cao Nam Dân (SN 1986, quê tỉnh Hưng Yên, tạm trú tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) 18 năm tù về tội Giết người .

Đối tượng Dân tại tòa án.

Theo cáo trạng, Dân cùng với Lê Minh Trọng, Lê Khắc Chốn và Hoàng Quốc A. (SN 1991, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm cùng công ty với nhau.

Khoảng 11h, ngày 9/6/2016, anh Chốn điều khiển xe máy chở Quốc A. và Dân đến phòng trọ của anh Trọng tại huyện Củ Chi (TP.HCM) để uống bia.

Đến khoảng 13h20, trong lúc ngồi uống bia, Dân và Quốc A. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau nhưng được anh Trọng và anh Chốn can ngăn, đẩy cả hai ra khỏi phòng trọ.

Tiếp đến, anh Trọng đẩy Quốc A. ra ngoài đường trước cổng nhà trọ, còn Dân được anh Chốn đưa vào phòng trọ rồi đóng cửa lại. Quốc A. tiếp tục đi vào dãy phòng trọ lớn tiếng chửi Dân.

Dân lấy con dao trong phòng trọ của anh Trọng chạy ra khoảng sân trống trước cửa phòng trọ. Cùng lúc này, Quốc A. cũng lao vào đánh Dân, liền bị đối tượng đâm một nhát vào bụng.

Quốc A. nhanh chóng được Trọng và Chốn đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi gây án, Dân bỏ trốn. Đến ngày 10/6/2016, Dân đến Công an xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Ngọc Hoa

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ke-giet-dong-nghiep-trong-tiec-nhau-linh-an-18-nam-tu-a319373.html