Kẻ đoạt mạng người đi nhậu lĩnh 17 năm tù

Bực tức khi bị đối phương cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu, Phi rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực nam thanh niên khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 21/7, TAND Hà Tĩnh mở phiên xử sơ thẩm đối với Bùi Trương Phi (23 tuổi), trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 26/1, Phi tới một quán nhậu thuộc phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh tổ chức ăn uống với bạn bè cùng lớp cũ. Tàn tiệc, cả nhóm đi hát karaoke.

Bùi Trương Phi xuất hiện tại tòa. Ảnh: P.T.

Khoảng 23h cùng ngày, dọc đường về, Phi chạy xe qua quán cà phê gần đó thì gặp Nguyễn Văn Nghĩa (trú huyện Nghi Xuân) cùng 3 người khác đi từ phía trong ra. Lúc này, Phi tăng ga vọt qua thì bị Nghĩa chửi. Cho rằng đối phương có ý gây sự nên 9X quay xe lại nói chuyện.

Ba người bạn đi cùng Nghĩa mong Phi bỏ qua mọi chuyện vì bạn của họ đã uống nhiều rượu. Không chấp nhận lời xin lỗi, thanh niên 23 tuổi tiếp tục phóng xe đuổi theo thì bị Nghĩa dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu.

Bực tức, Phi rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực khiến Nghĩa gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại tòa, kẻ giết người thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng chỉ vì nóng giận đã không làm chủ được bản thân, mong được giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX tuyên Bùi Trương Phi 17 năm tù.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-doat-mang-nguoi-di-nhau-linh-17-nam-tu-post764849.html