Kẻ đe dọa, lao xe vào cảnh sát giao thông không được giảm án

Quân gây gổ, đe dọa rồi lao xe máy vào 2 CSGT huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đang làm nhiệm vụ đã phải trả giá bằng bản án 15 tháng tù.

Ngày 19/1, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với Nguyễn Hoàng Quân (27 tuổi, trú xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) vì tội Chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Hoàng Quân tại phiên phúc thẩm ngày 19/1. Ảnh: NP.

Trước đó, ngày 24/11/2016, TAND huyện Cam Lộ mở phiên sơ thẩm tuyên Quân 15 tháng tù.

Theo cáo trạng, tối 22/7/2016 trên quốc lộ 9 đoạn qua xã Cam Thành (huyện Cam Lộ) Quân đến gây gổ 2 chiến sĩ CSGT Công an huyện Cam Lộ đang làm nhiệm vụ. Thanh niên 27 tuổi điều khiển xe máy lao thẳng vào đại úy Lê Quốc Văn nhưng sĩ quan này tránh được.

Khoảng 10 phút sau khi rời khỏi hiện trường, Quân tiếp tục quay lại chửi bởi, có lời lẽ đe dọa trung úy Nguyễn Đình Trường Giang. Sau khi người dân can ngăn, Quân rời đi một lúc rồi lái xe máy lao thẳng vào trung úy Giang nhưng vị cán bộ này tránh kịp.

Không dừng lại, Quân về nhà lấy dao đến đe dọa 2 CSGT nhưng anh ta đánh rơi dao trên đường nên không thực hiện được ý đồ.

Quân bị bắt giữ một ngày sau khi gây gổ, đe dọa 2 CSGT. Thanh niên 27 tuổi sau đó thừa nhận toàn bộ hành vi của mình trước cơ quan điều tra.

Cho rằng hành vi đe dọa, lao xe vào 2 sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ là cần phải răn đe, HĐXX cấp phúc thẩm giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-de-doa-lao-xe-vao-canh-sat-giao-thong-khong-duoc-giam-an-post714954.html