Kẻ chuyên đột nhập phòng trọ sinh viên sa lưới

Ngày 2-5, Cơ quan CSĐT CATP Huế (TT-Huế) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tâm Lợi (1985, trú P. Thủy Xuân, TP Huế) - đối tượng chuyên đột nhập phòng trọ sinh viên để trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan CA, ngày 22-4, Lợi mang ba lô, điều khiển xe máy đến dãy trọ tại địa chỉ 30/187-Hùng Vương (P. An Cựu, TP Huế) thì phát hiện cửa phòng trọ của sinh viên Nguyễn Thị S. (quê Nghệ An, học năm thứ 2 của một trường ĐH ở Huế) mở nhưng không có người. Lợi nhanh chóng đột nhập, tìm lấy chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia và máy tính xách tay để trên bàn, bỏ vào trong ba lô. Đúng lúc này, em S. vừa từ phòng tắm ở cuối dãy trọ trở vào thì phát hiện, tri hô và tìm cách giữ đối tượng lại. Bí đường, Lợi liền rút con dao bấm thủ sẵn trong túi quần ra khống chế, uy hiếp em S. Người dân xung quanh nghe tiếng tri hô chạy đến thì Lợi xách ba lô, ra lấy xe máy bỏ chạy. Bị người dân đuổi sát, khi vào các ngõ hẻm, Lợi bỏ xe máy cùng ba lô lại chạy trốn. Khi Lợi đang chạy trong một con hẻm ở đường Bà Triệu thì gặp một thanh niên đang điều khiển xe máy. Lập tức đối tượng rút con dao bấm khống chế thanh niên này, yêu cầu phải chở y tẩu thoát. Người thanh niên quá hoảng sợ, đành điều khiển xe theo yêu cầu của Lợi. Khi xe lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (TP Huế) thì Lợi bị lực lượng CAP Phú Hội bắt giữ. Ngay sau đó, lực lượng CA đã thu giữ chiếc ba lô, bên trong có máy tính, ĐTDĐ là tang vật của vụ án; thu giữ trên người Lợi nhiều đục, tuốc-nơ-vít, cờ-lê, dao bấm. Khám xét tại nhà ở Lợi, cơ quan CA phát hiện, thu giữ hàng chục ba lô đựng máy tính xách tay, ví, 1 máy ảnh và nhiều kiếm, dao nhọn… Nhận định đây có thể là số tang vật liên quan đến hàng loạt vụ án trộm cắp tại phòng trọ sinh viên xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua nên CATP Huế thu giữ để tiến hành xác minh làm rõ.

Lê Tâm Lợi và tang vật vụ án.

Quá trình điều tra, Lợi luôn tỏ thái độ ngoan cố, một mực chối cãi hành vi trộm cắp tài sản của mình, thậm chí thách thức cán bộ điều tra. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ rõ ràng và lập luận chặt chẽ của điều tra viên, cuối cùng Lợi phải nhận tội. Theo cơ quan CA, thời gian qua, trên địa bàn TP Huế xảy ra rất nhiều vụ mất trộm tài sản tại phòng trọ sinh viên và cơ quan CA đã bắt giữ rất nhiều đối tượng phạm tội. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng giờ sinh viên lên lớp, chúng ăn mặc, đeo ba lô như sinh viên rồi lân la đến các khu nhà trọ sinh viên giả vờ tìm bạn bè để trộm cắp. Trước thực trạng đó, CATP Huế đã xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt đối tượng. Theo cơ quan CA, qua khám nghiệm hiện trường các vụ mất cắp ở phòng trọ sinh viên và qua điều tra cộng với nhiều tang vật thu giữ cho thấy, từ đầu năm 2017 đến nay, Lợi đã gây ra hơn chục vụ trộm cắp. Việc bắt giữ Lợi đã kết thúc một phần chuyên án trộm phòng trọ sinh viên.

H.Lan

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_165692_ke-chuyen-do-t-nha-p-pho-ng-tro-sinh-vien-sa-luo-i.aspx