Kẻ chủ mưu đòi nợ, chém người lãnh án

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra một số vụ án 'Cố ý gây thương tích' có liên quan đến việc đòi nợ thuê, gây bất an trong nhân dân.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra một số vụ án "Cố ý gây thương tích" có liên quan đến việc đòi nợ thuê, gây bất an trong nhân dân. Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, tối 20-3, hai kẻ lạ mặt xông vào nhà anh Nguyễn Đăng Hiền (1985, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), dùng dao tấn công người nhà anh Hiền làm 3 người bị thương, trong đó có 1 cháu bé 4 tuổi. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã nhanh chóng truy bắt đối tượng cầm đầu, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngày 29-10, TAND Q. Hải Châu đã tiến hành xét xử lưu động vụ án gây xôn xao dư luận này. Đối tượng cầm đầu là Võ Thành Nhân (1980, trú tổ 162, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) bị HĐXX tuyên phạt 5 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, tháng 11-2015, anh Nguyễn Đăng Hiền có vay của Ngô Thị Thương (vợ Nhân) 60 triệu đồng. Ngày 14-3, anh Hiền gặp Đỗ Thành Nhân xin hẹn 1 tháng sau sẽ trả trước 10 triệu đồng nhưng Nhân không đồng ý mà yêu cầu một tuần sau phải trả trước 10 triệu đồng nếu không sẽ lên chém cả nhà. Chiều 20-3, Nhân tiếp tục gọi điện đòi nợ nhưng anh Hiền chưa có tiền. Tối cùng ngày, Nhân gọi điện cho Đinh Văn Hưng (1998, trú tổ 260, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đi nhậu và Hưng rủ theo Trần Anh Khoa (1994, trú tổ 12, P. Hòa Minh) cùng đi. Tại quán nhậu, Nhân nhờ Hưng đi chém anh Hiền và chỉ chém vào chân, Hưng đồng ý và rủ Khoa cùng đi "xử" gia đình anh Hiền. Khoa điều khiển xe máy chở Hưng về nhà trọ của một người bạn trên đường Ỷ Lan Nguyên Phi (Đà Nẵng) lấy 2 con dao của Hưng giấu tại đây, rồi chạy đến nhà anh Hiền. Hưng dùng dao chém nhiều nhát vào tay, chân anh Hiền và một nhát trúng vào chân cháu Ngọc Anh (2011, con gái anh Hiền). Thấy anh trai bị chém liên tục, anh Nguyễn Đăng Sang (1992, em ruột anh Hiền) dùng ghế đỡ cho anh Hiền thì Khoa chạy vào dùng dao chém nhiều nhát vào tay anh Sang. Nghe người dân hô hoán, Hưng và Khoa lên xe bỏ chạy, anh Hiền, anh Sang và cháu Anh được gia đình đưa đi cấp cứu. Hậu quả, anh Hiền bị thương tích 15%, anh Sang bị 12% và cháu Anh thương tích 9%.

Bị cáo Võ Thành Nhân trước vành móng ngựa.

Bị cáo Võ Thành Nhân trước vành móng ngựa.

Sau khi gây án, biết cơ quan điều tra truy xét gắt gao nên Nhân nói Hưng, Khoa ra đầu thú và hướng dẫn cách khai báo nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Theo đó, Nhân "mớm" cho Hưng, Khoa khai rằng việc chém anh Hiền là do đi... "tán gái" bị đánh nên trả thù nhầm. Sau đó, Nhân đã "cao chạy xa bay" vào TPHCM để lẩn trốn và thay đổi chỗ ở liên tục để trốn tránh sự truy xét của pháp luật, cho đến tháng 8-2016 thì bị bắt.

Hành vi phạm tội của Võ Thành Nhân thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm, phạm tội đối với nhiều người, phạm tội đối với trẻ em và có tính chất côn đồ. Mức án 5 năm tù giam là mức án tương xứng với kẻ cầm đầu gây án này. Bị cáo đã có nhiều tiền sự và 1 tiền án do TAND Q.Hải Châu xử phạt 15 tháng tù treo về tội "Trộm cắp tài sản". Trước đó, TAND Q. Hải Châu cũng đã tuyên phạt Đinh Văn Hưng 4 năm 6 tháng tù và Trần Anh Khoa 3 năm 6 tháng tù cùng tội danh "Cố ý gây thương tích".

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_157033_ke-chu-muu-do-i-no-che-m-nguo-i-la-nh-a-n.aspx