Kẻ cầm đầu vụ nổ súng ở Hà Nội bị bắt thế nào?

Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được kẻ cầm đầu vụ nổ súng bắn chết nhân viên nhà nghỉ Nam Cường vào ngày 27/10 vừa qua.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Trung tá Trịnh Hữu Tăng, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin nghi phạm Nguyễn Vinh Long (SN 1979, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; biệt danh là Long “ma”) từ Trung Quốc về Việt Nam, lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ nghi phạm này tại khu vực Trạm Cốc Nam, cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) vào đêm 11/11.

Như PLVN đưa tin, nhóm đối tượng Hoàng Quốc Hùng (SN: 1975, trú tại phường Phương Liên có 4 tiền án); Nguyễn Văn Thắng (SN: 1982, trú tại phường Thịnh Quang có 6 tiền án tiền sự) cùng trú quận Đống Đa; Nguyễn Xuân Trường (SN: 1988, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy); Mai Vũ Long (SN: 1971, trú tại Đội Cấn, Ba Đình có 5 tiền án tiền sự) và nhóm của Bùi Hoàng Long (SN: 1989 – có 1 tiền án) và Nguyễn Quang Hiếu (SN: 1992) cùng trú tại Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm; Đố Quang Huấn và Nông Văn Vang cùng (SN: 1993); Phạm Văn Dương (SN: 1994) đều trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy có mâu thuẫn với nhau từ trước nên rạng sáng 27/10 Nguyễn Vinh Long đã gọi điện cho Nguyễn Văn Thắng bảo đi đến phố Nguyễn Thị Định để giải quyết mâu thuẫn cho Nguyễn Xuân Trường và được Thắng đồng ý.

Long "ma" tại CQĐT

Sau đó, khi gặp nhau Long dặn Thắng đi lấy súng để trong cốp xe máy ở chung cư Lê Văn Lương. Thắng nghe lời đến lấy súng và đi xe máy đến số 19 Nguyễn Thị Định gặp đồng bọn.

Đến khi gặp nhau, Long và Hùng mỗi đối tượng cầm 1 súng xuống xe ô tô đi bộ dọc vỉa hè từ ngõ 19 đến ngõ 23 Nguyễn Thị Định thì thấy anh Vũ Văn Hải (SN: 1990, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy) đang dừng xe máy ở đây.

Cho rằng anh Hải là người của nhóm có mâu thuẫn với Trường, Long cầm súng bắn về hướng anh này. Sợ hãi anh Hải vội chạy xe vào ngõ 23.

Khi chạy qua nhà nghỉ Nam Cường 2, anh Hải thấy chị Nguyễn Thị Mến (SN: 1989) và anh Nguyễn Văn Nam (SN: 1995) cùng trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng cùng anh Lưu Phúc Thọ (SN: 1992, trú tại Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội) đang gặp anh Luyện để thuê phòng vội vàng hô “chạy đi”.

Tuy nhiên, lúc này Long và Thắng cầm súng AK chạy tới cửa khách sạn bắn 4 – 5 phát vào bên trong nhà nghỉ Nam Cường 2 khiến anh Luyện tử vong tại chỗ rồi quay ra.

Khi quay ra đến đầu ngõ 19 phố Nguyễn Thị Định cả hai gặp anh Trần Huy Thắng từ trong ngõ đi ra hỏi: “Thằng nào vừa nổ pháo đấy?”. Nguyễn Huy Thắng bắn anh Trần Huy Thắng, anh Thắng bỏ chạy thì bị Long bắn đuổi theo. Khi về đến nhà, anh Trần Huy Thắng phát hiện bị thương ở mu bàn tay phải và nhiều vết thủng nhỏ ở cẳng chân trái.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyên Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phong-su-dieu-tra/ke-cam-dau-vu-no-sung-o-ha-noi-bi-bat-the-nao-304791.html