Kẻ bỏ ngà voi, sừng tê giác ở sân bay lĩnh 9 tháng tù

Nhận 1.300 USD tiền công để vận chuyển gần 50 kg ngà voi, sừng tê giác từ Angola về Việt Nam song sau khi nhập cảnh, Hưng bỏ số hàng trên tại sân bay.

Ngày 25/10, TAND Hà Nội đưa Vũ Thanh Hưng (31 tuổi, ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) ra xử tội Vận chuyển hàng cấm.

Trước vành móng ngựa, Hưng khai tháng 10/2013, anh đi xuất khẩu lao động tại nước Cộng hòa Angola kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, khi sang nước bạn được một thời gian, Hưng rơi vào cảnh thất nghiệp.

Để có tiền nuôi sống bản thân, gửi về giúp đỡ gia đình, Hưng nhận lời vận chuyển thuê ngà voi, sừng tê giác cho Tống Sơn Giang (quê Ninh Bình, hiện sống ở Angola) với tiền công 1.300 USD. Cơ quan điều tra chưa xác định được lai lịch của Giang.

Bị cáo Hưng tại tòa. Ảnh: V.T.

Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 10/8/2015, Hưng ra sân bay về nước cùng 2 vali chứa ngà voi, sừng tê giác nặng khoảng 50 kg của Giang.

Trưa 2 hôm sau, anh ta về đến sân bay Nội Bài. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, người đàn ông quê Hà Tĩnh bỏ về, không nhận 2 vali chứa ngà voi, sừng tê giác trên.

Theo lời khai của Hưng, trước đó anh ta được ông chủ dặn chỉ cần mang hàng về nước, sẽ có người của Giang ra làm thủ tục nhận thay.

Biết tin cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ vali của mình, kẻ vận chuyển thuê bỏ trốn, bị bắt theo lệnh truy nã sau một năm lẩn trốn. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Hưng 9 tháng tù tội Vận chuyển hàng cấm.

Ngọc Diệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-bo-nga-voi-sung-te-giac-o-san-bay-linh-9-thang-tu-post692443.html