Kẻ bị truy nã đặc biệt bị tóm sau 25 năm

Sau 25 năm lẩn trốn, nhiều lần thay tên đổi họ, Ngô Hữu Hạnh đã bị Phòng Cảnh sát Truy nã, Công an tỉnh An Giang bắt khi đang lẩn trốn tại ở tỉnh Kiên Giang.

Phòng Cảnh sát Truy nã, Công an tỉnh An Giang bắt và di lý đối tượng Ngô Hữu Hạnh (SN 1967, trú tại phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang), bị truy nã đặc biệt về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân" lẩn trốn 25 năm từ tỉnh Kiên Giang về địa phương.

Đối tượng Ngô Hữu Hạnh

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4 -1989, ông Nguyễn Văn Tạo (SN 1953, công tác tại Công ty Lương thực An Giang) và ông Ngô Hữu Thanh (SN 1926, cha của Ngô Hữu Hạnh) có trao đổi và ký kết hợp đồng kinh tế đầu tư phân bón, để phục vụ sản xuất với số lượng 70 tấn phân Urê Pháp và Dap Ma-rốc, quy ra lúa tương đương 210 tấn.

Sau đó, Hạnh trực tiếp đến nhận phiếu, xuất hàng số phân cho ông Tạo. Theo hợp đồng, đến ngày 15-8-1989, cha con Hạnh sẽ trả lúa dứt điểm cho ông Tạo. Tuy nhiên, đến tháng 10-1989, chỉ trả được cho ông Tạo 46 tấn lúa, còn thiếu 164 tấn lúa, sau đó Hạnh bỏ trốn khỏi địa phương.

Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Hạnh đã bị ông Tạo tố cáo lên Công an tỉnh. Ngày 17- 8-1991, Phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đặc biệt Ngô Hữu Hạnh về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân".

Sau 25 năm lẩn trốn, nhiều lần thay tên đổi họ, chiều 18-6, Hạnh đã bị Phòng Cảnh sát Truy nã, Công an tỉnh bắt khi đang lẩn trốn tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Theo TIẾN TẦM/ Tin Tức Miền Tây

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/truy-na/ke-bi-truy-na-dac-biet-bi-tom-sau-25-nam-20160620083011575.htm