Kẻ bị HAGL 'trả về' thành sao sáng ở SHB.Đà Nẵng

Do bị sốt đúng ngày thi tuyển cuối cùng vào Học viện HAGL JMG Arsenal, A Mít đã bị trả về. Nhưng cầu thủ người Kon Tum này không nản chí. Anh thử sức ở SHB.Đà Nẵng và sau bao nỗ lực, cuối cùng A Mít cũng đã có một vị thế vững chắc tại đội bóng sông Hàn.

Tiền vệ A Mít sinh ra và lớn lên ở Kon Tum. Cuộc sống của anh trải qua khá nhiều khó khăn, nhưng tình yêu với trái bóng tròn vẫn luôn theo anh từ khi còn bé.

Anh từng cùng đội bóng trường tiểu học Vinh Quang 3 đạt giải nhất cấp tỉnh, và rồi được các tuyển trạch viên của Học viện HAGL JMG chú ý. Anh sau đó đã lọt đến VCK thi tuyển năm 2009, nhưng đúng ngày thi lại bị sốt và phải bỏ lỡ cơ hội, rồi bị đánh giá không thể phát triển vì thân hình quá nhỏ bé ngay khi tập trung muộn cùng lứa khóa 2 của HAGL JMG.

Nhưng những khó khăn ấy không ngăn cản được tình yêu của A Mít với trái bóng tròn và rồi cơ hội cũng đến với tiền vệ người Kon Tum khi U17 SHB Đà Nẵng chọn anh về chơi tại giải U17 Quốc gia 2014. Tại giải đấu này, A Mít đã có những bàn thắng đẹp mắt cho đội bóng sông Hàn.

Nhờ vậy, nên chỉ cần một năm sau, A Mít được đôn lên U19 & U21 SHB Đà Nẵng tham dự các giải bóng đá trẻ QG nhưng đáng tiếc thay anh cùng các đồng đội lại không thể đem những danh hiệu về cho đội bóng sông Hàn.

Sau những nỗ lực của chính bản thân mình, A Mít được HLV Lê Huỳnh Đức gọi lên đội 1 để thi đấu tại V.League 2016, mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của cầu thủ sinh năm 1997.

Ở mùa giải 2016, A Mít đã có tổng cộng 578 phút ra sân cho đội bóng sông Hàn. Anh cũng đóng góp khá nhiều vào chiến tích giành hạng 3 của SHB Đà Nẵng năm ngoái.

Tới mùa giải 2017, với cách làm trẻ hóa đội hình, HLV Lê Huỳnh Đức thường xuyên sử dụng nhiều cầu thủ trẻ hơn, và A Mít đã có nhiều hơn những cơ hội ra sân.

Không phụ lòng người thầy, A Mít đang có một mùa giải 2017 khá thành công khi đóng góp khá nhiều vào lối chơi chung của SHB Đà Nẵng bằng tốc độ và kỹ thuật điêu luyện.

Tính đến thời điểm hiện tại, A Mít đã có 452 phút thi đấu với 12 trận ra sân và ghi được 1 bàn thắng ở V.League 2017.

Sau những thành công đó, A Mít đang càng cho thấy mình trưởng thành và phát triển như thế nào. Với những gì đang thể hiện, A Mít hoàn toàn có thể trở thành một trong những tiền vệ đáng xem nhất của SHB Đà Nẵng dù không có thể hình lý tưởng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ke-bi-hagl-tra-ve-thanh-sao-sang-o-shbda-nang-793670.html