Kẻ bạo hành trẻ ở Campuchia thừa nhận sử dụng ma túy đá

Dũng cho rằng hành vi bạo hành man rợ với các trẻ nhỏ của mình là do sau khi sử dụng ma túy đá dẫn đến việc mất kiểm soát hành vi.

Dũng khai nhận do xài ma túy nên mới có hành vi bạo hành trẻ em

Khi làm việc với Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, nghi can Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi) đã thừa nhận hành vi đánh đập, tra tấn, chích điện các em nhỏ. Tuy nhiên, để biện minh cho hành vi thú tính của mình, Dũng nói rằng đó là hậu quả của việc sử dụng ma túy, cần sa dẫn đến mất kiểm soát hành vi.

Những câu hỏi còn lại liên quan đến thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc Dũng đều trả lời “không biết, không nhớ”. Những gì Dũng nhớ về đứa bé bị mình hành hạ là nạn nhân tên Sai, khoảng 3 tuổi và là người Campuchia.

Dũng khai nhận thêm, Sai là con của một cặp vợ chồng cùng làm chung tại đồn điền cao su với mình. Họ thường xuyên nhờ Dũng chăm sóc con giúp vì bận công việc. Ngoài ra Dũng còn khai nhận có mối quan hệ đồng tính vớiStefan Struik - chủ trang trại ở tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Stefan Struik được cho là người đưa tiền cho Dũng thành lập công ty tại Việt Nam để làm ăn.

Tuy nhiên, Dũng phủ nhận việc xâm hại tình dục đối với bé trai mình đã tra tấn và quay lại clip. Sau khi sự việc vỡ lỡ, Dũng đã tới gặp và xin lỗi bố mẹ nạn nhân.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip với nội dung, hình ảnh một đứa bé không mặc quần áo bị một thanh niên (sau đó xác định là Dũng) dùng kìm kẹp vào chân, mặt, chích điện. Nhiều người xem vô cùng bức xúc, giận dữ với hành vi mất nhân tính của thanh niên trên.

Thông tin ban đầu cho biết kẻ hành hạ trẻ em trong clip tên Nguyễn Thành Dũng, người từng làm việc tại các quán bar ở khu phố Tây, Q.1, TP.HCM. Địa điểm xảy ra cảnh bạo hành là một đồn điền cao su ở Campuchia, giáp tỉnh Đắk Nông của Việt Nam.

Đến ngày 6.12, Bộ Công an Việt Nam đã cử các trinh sát truy tìm Dũng. Chỉ sau một ngày ráo riết truy tìm, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ thanh niên này khi hắn đang lẩn trốn lại Q.7, TP.HCM.

Phía cảnh sát Campuchia cũng thông tin đang tạm giữ 1 nghi can có hai quốc tịch Hà Lan và Mỹ. Liên quan đến vụ việc, 2 người Campuchia khác được mời đến cơ quan chức năng để phục vụ điều tra về việc hành hạ cùng nghi vấn xâm hại tình dục trẻ em.

Triệu Vân

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/ke-bao-hanh-tre-o-campuchia-thua-nhan-su-dung-ma-tuy-da-50678.html