Kẻ âm mưu ám sát George Bush bị tù chung thân

Một công dân Mỹ đã bị kết án tù chung thân do tham gia vào một âm mưu của Al-Qaeda nhằm ám sát cựu Tổng thống George W. Bush.

Ngày 27/7, Trước đó, Ahmad Omar Abu Ali, 28 tuổi, đã bị kết án 30 năm tù giam hồi năm 2006; tuy nhiên, quyết định này đã bị đảo ngược tại tòa phúc thẩm vì nhiều ý kiến cho rằng nó quá "khoan dung". Cuối năm 2005, Abu Ali, sinh tại Mỹ, đã bị kết án với sáu tội danh, trong đó có tội hỗ trợ vật chất cho mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Các công tố viên cho hay Abu Ali có âm mưu cùng với một tên đồng phạm sẽ bắn ông Bush hoặc sát hại nhà lãnh đạo Mỹ bằng một vụ đánh xe bom. Abu Ali đã bị nhà chức trách Arập Xêút bắt giữ hồi năm 2003 khi đang theo học tại đây. Tên này đã bị giam tại Arập Xêút trong 2 năm trước khi bị dẫn độ về Mỹ. Hắn khẳng định đã bị nhà chức trách Arập Xêút tra tấn nhằm ép khai nhận âm mưu ám sát ông Bush./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ke-am-muu-am-sat-george-bush-bi-tu-chung-than/20097/12270.vnplus