Kasper Schmeichel: "Tôi muốn ghi bàn"

Đích thân thủ môn Kasper Schmeichel khẳng định anh muốn ghi bàn như một tiền đạo chứ không muốn là một thủ môn.

Leicester đã viết lên câu chuyện cổ tích tại Premier League mùa trước khi đăng quang chức vô địch. Để có được thành tích này, “Bầy cáo” phải nhờ đến rất nhiều công sức của thủ môn Kasper Schmeichel. Schmeichel là thủ môn duy nhất chơi trọn 38 trận ở Premier League mà không bị thay ra nghỉ. Anh có tới gần 20 trận giữ sạch lưới. Với khả năng ra vào hợp lý cùng những tình huống phản ứng nhanh nhạy, thủ thành 29 tuổi giúp đội chủ sân King Power tránh khỏi rất nhiều bàn thua.

Kasper Schmeichel khẳng định anh muốn là một tiền đạo

Trong một phát biểu mới đây, đích thân thủ môn Kasper Schmeichel khẳng định anh muốn ghi bàn như một tiền đạo chứ không muốn là một thủ môn: “Khi còn là một đứa trẻ, tôi thích trở thành một tiền đạo, tôi thích ghi được những bàn thắng, tôi muốn được những CĐV hô vang tên mình. Vị trí tiền đạo được nhiều người thích nhất và tôi cũng không phải ngoại lệ. Kể cả lúc này khi đã chứng minh được khả năng ở vị trí thủ môn, tôi vẫn muốn chơi ở vị trí trung phong. Nhưng khi bước vào tập luyện chuyên nghiệp những HLV đã nói rằng tôi phù hợp với vị trí thủ môn, và rồi tôi đã quyết định thi đấu ở vị trí đó”.

“Là một thủ môn, bạn phải đối mặt với vô vàn áp lực. Khi bạn giành chiến thắng, người ta sẽ ca ngợi những tiền đạo, nhưng khi bạn thua trận, những thủ môn sẽ được nhắc đến đầu tiên. Tôi nghĩ rằng mình không sai khi trở thành một thủ môn, bởi tôi có những tố chất ở vị trí này. Tất nhiên là chẳng ai không mắc sai lầm, nhưng vấn đề ở chỗ bạn phải cải thiện khả năng của mình sau sai lầm đó. Tôi không biết mình đã mắc bao nhiêu sai lầm rồi, chỉ biết rằng đồng đội và huấn luyện viên đã ở bên động viên khi tôi chơi không tốt, đó thực sự là điều đáng quý với một thủ môn”, thủ thành 29 tuổi tiếp tục.

Kasper Schmeichel cũng cho rằng áp lực dành cho một thủ môn là rất lớn

Sau một mùa giải thăng hoa, Leicester đã trở lại mặt đất. Sau 9 vòng đấu ở mùa giải này, “Bầy cáo” chỉ thắng 3 trận và thua tới 4 trận. Họ đang có 11 điểm và xếp hạng 12 trên bảng xếp hạng. Vị trí này không khiến NHM đội chủ sân King Power hài lòng, nhất là trong bối cảnh họ đã đầu tư mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng Hè 2016. Với tình hình hiện tại, có lẽ một vị trí dự cúp châu Âu đã là thành công với Leicester chứ đừng nói đến chuyện bảo vệ thành công chức vô địch.

Nguyễn Huyền

⇒ Báo bóng đá cập nhật thông tin chuyển nhượng cầu thủ mới nhất và video bàn thắng .

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/kasper-schmeichel-toi-muon-ghi-ban-172-146614.html