Kanye West bị chê bai trên sóng truyền hình

Trong chương trình "Wach What Happens Live", David Crosby, nghệ sĩ nhạc rock nổi danh từ những năm 60, đã không tiếc lời chê bai rapper tai tiếng bậc nhất thế giới.

Ở tuổi 75, David Crosby vẫn là ca sĩ, nhạc sĩ hăng say hoạt động nghệ thuật. Ông vừa phát hành album mới mang tên Lighthouse, thường xuyên trình diễn nhạc rock tại sự kiện, cũng như trả lời phỏng vấn và xuất hiện trên các chương trình truyền hình.

Trò chuyện với người dẫn chương trình Andy Cohen về album mới đêm 25/10, ông dần chuyển hướng đối thoại sang một trong các rapper đình đám nhất hiện tại: Kanye West.

“Anh ta không thể hát, sáng tác hay chơi nhạc được”, ông Crosby thẳng thắn tuyên bố, khiến toàn thể khán giả bật cười sảng khoái. “Điều khiến tôi thấy khó chịu nhất về anh này chính là việc tự xưng mình là ngôi sao nhạc rock vĩ đại nhất còn sống”, ông chia sẻ.

Nghệ sĩ David Crosby không tiếc lời chê bai Kanye West trên sóng truyền hình. Ảnh: NY Daily News.

Nhà đồng sáng lập Still & Nash kỳ cựu cũng gợi ý nghệ sĩ hip-hop nên học hỏi từ nhiều biểu tượng âm nhạc khác, thay vì đứng đó vỗ ngực xưng tên mình là người giỏi nhất.

“Người nào đó nên chở Kanye West đến nhà Stevie Wonder để biết được ai mới đúng là ngôi sao nhạc rock vĩ đại nhất”, ông nói. “Thứ nữa, mọi người nên đưa cho anh ta cuốn catalog của Ray Charles để học hát đi thôi”, ông chốt lại.

Điều đáng nói là Crosby nói lời chê bai rapper The Life of Pablo một cách rất thản nhiên, như thể West chỉ là ca sĩ tầm trung nào đó chứ không phải một trong những ca sĩ đắt show nhất Hollywood.

Và càng thú vị hơn, khi đáp lại lời nói thẳng thừng của ông là màn vỗ tay tán thưởng từ đa số khán giả, cũng như cái gật gù đồng tình của người dẫn chương trình Cohen.

Hải Yến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kanye-west-bi-che-bai-tren-song-truyen-hinh-post693452.html