JYP vs YG: TWICE thắng thế trước BLACKPINK

Nhóm nhạc nữ đình đám TWICE đang giúp ông lớn JYP dẫn trước YG sau nhiều năm 'cạnh tranh'. Cùng trở lại vào tháng 11 tới nhưng TWICE đang được đánh giá cao hơn BLACKPINK đến từ YG.

Nổi tiếng là hai công ty có mối quan hệ vô cùng thân thiết nhưng "gà" nhà JYP và YG lại nhiều lần có duyên được đặt lên chung bàn cân.

Những "cỗ máy kiếm tiền" của hai ông lớn trong làng giải trí Hàn thường ra mắt gần nhau. Chính vì thế, việc bị mang ra so sánh là điều dễ hiểu.

Mở màn cuộc tranh luận dài kì là sự ra mắt của Bi Rain và Se7en. Kế tiếp là Big Bang và những cô gái vàng Wondergirls hay nhóm nhạc quái thú 2PM.

Sau này người hâm mộ vẫn duy trì truyền thống so sánh vui giữa các nhóm đàn em khác như GOT7 và WINNER, IKON. Mới đây nhất, thành công của TWICE và "hiện tượng" BLACKPINK lại tiếp tục được trở thành chủ đề bàn tán.

TWICE gợi lại hình ảnh của nhóm nhạc huyền thoại SNSD còn BLACKPINK được coi là 2NE1 thứ hai.

Xuất phát trước BLACKPINK gần một năm, TWICE tận dụng rất tốt những lợi thế của mình.

Năm 2015, sự xuất hiện của 9 cô gái nhà JYP trên bản đồ Kpop đã thay đổi hoàn toàn cục diện của các nhóm nhạc nữ. Like Ooh Ahh của TWICE là ca khúc ra mắt nhận được nhiều người xem nhất trong lịch sự làng giải trí Hàn Quốc. Tính tới thời điểm hiện tại, MV đã vượt mốc 95 triệu lượt xem trên Youtube.

Dù ra mắt vào tháng 10/2015 nhưng TWICE đã mang về danh hiệu danh giá Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm 2015 tại lễ trao giải Golden Disk Awards lần thứ 30 của Hàn Quốc.

Trở lại với ca khúc Cheer Up trong album Page Two vào tháng 4/2016, TWICE đã phá vỡ nhiều kỉ lục.

Cheer Up có 17 tuần trụ vững trong Top 10 BXH Melon uy tín, ngang bằng với kỉ lục mà siêu phẩm Tell me của 5 cô gái vàng Wonder Girls lập được từ năm 2007 đến nay.

TWICE là nhóm nữ duy nhất nằm trong Top 10 nghệ sĩ bán được nhiều album nhất nửa đầu năm 2016. Album Page Two của TWICE đứng ở vị trí thứ 8.

Page Two cũng giúp TWICE trở thành nhóm nữ thứ hai, cùng với SNSD, có thể tẩu tán được hơn 100.000 album trong suốt 10 năm trở lại đây. Tính tới thời điểm hiện nay, hơn 150.000 bản album Page Two đã được tiêu thụ.

Có thể nói, TWICE là một trong những nhóm nhạc nữ hiếm hoi có thể làm tốt ở cả 3 hạng mục: doanh thu nhạc số, số lượng bán album và lượt xem MV trên Youtube.

Sau thành công đáng nể của Cheer Up, TWICE sẽ tiếp tục phát hành với ca khúc mới TT vào ngày 24/10 sắp tới. Các fan hâm mộ đang đặt kì vọng rất cao vào lần trở lại này của nhóm.

Chỉ mới ra mắt 2 tháng nhưng BLACKPINK cũng nhận được nhiều sự chú ý. Sự trì hoãn trong việc ra mắt nhóm nhạc nữ mới của YG cũng là yếu tố giúp cái tên BLACKPINK trở thành đề tài nóng hổi được mọi người quan tâm.

BLACKPINK là nhóm nhạc duy nhất đứng đầu tất các bảng xếp hạng âm nhạc với ca khúc ra mắt Whistle. BLACKPINK chỉ mất 13 ngày để giành cup chiến thắng trên chương trình âm nhạc của đài trung ương. Đây là kỉ lục mới được thiết lập giữa các nhóm nhạc nữ. Trước đó, Miss A là nhóm giữ kỉ lục này (Miss A giành cup sau 22 ngày ra mắt).

Giành được những thành tích đáng nể nhưng BLACKPINK vẫn bị đánh giá thấp hơn TWICE bởi nhóm mới ra mắt và sức phủ sóng vẫn chưa cao bằng 9 cô gái nhà JYP.

Trở lại vào ngày 1/11 này, BLACKPINK chắc chắn sẽ nhận được công nhận rộng rãi hơn nếu nhóm làm tốt.

Cả TWICE và BLACKPINK đều được kì vọng sẽ trở thành những nhóm nhạc tạo nên nhiều kì tích trong tương lai.

Hằng Darla

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/jyp-vs-yg-twice-thang-the-truoc-blackpink-post691697.html