Juventus có hiệp đấu tồi tệ nhất 11 năm qua

Thất bại 1-3 của Juventus trước Genoa tối 27-11 là trận đấu đầu tiên từ năm 2005, họ bị dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1.

ĐKVĐ Juventus bất ngờ thất thủ 1-3 trước Genoa ở vòng 14 Serie A. Dù kết quả không ảnh hưởng vị trí nhất bảng của “Bà đầm già” nhưng nó tái hiện ký ức buồn của đội bóng này. Theo đó, đây là lần đầu tiên sau 11 năm, Juventus bị dẫn trước 3 bàn ngay trong hiệp 1. Giovanni Simeone, con trai của HLV Atletico Madrid Diego, lập cú đúp và bàn còn lại của Genoa do Alex Sandro ghi. Bàn danh dự của Juve do Miralem Pjanic ghi được từ tình huống đá phạt.

Năm 2005, Juventus bị dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1 và chung cuộc họ cũng để thua với tỉ số 3-1.

Không chỉ thua đậm, Juventus còn gặp tổn thất nặng khi hậu vệ biên D. Alves gãy xương mác phải nghỉ thi đấu dài ngày. Phút 73, hậu vệ người Brazil va chạm với cầu thủ Genoa và rồi sân ngay sau đó. Do đã hết quyền thay người nên Juventus phải chơi với 10 đến hết trận.

Alves chấn thương và phải sớm rời sân

Juventus, đội 5 lần vô địch Serie A liên tiếp, mùa này rất khát khao lên ngôi vô địch Champions League đầu tiên sau 20 năm.

Châu Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/juventus-co-hiep-dau-toi-te-nhat-11-nam-qua-20161128150756622.htm