Juventus có còn đáng sợ?

Việc Juventus chỉ biết thua hoặc hòa trước những đội bóng lớn làm dấy lên những hoài nghi về sức mạnh của họ ở mùa bóng này.

Năm ngoái, Juve phải dừng bước ở Tứ kết Champions League, nhưng ở Serie A và cúp Italy, họ vẫn khẳng định được sức mạnh tuyệt đối khi giành trọn vẹn 6 điểm trước hai đối thủ lớn nhất là Milan và Inter.

Mùa này, Juventus đã khởi đầu với kịch bản hoàn hảo khi thắng 3 trận liên tiếp ở giải quốc nội. Nhưng Fiorentina, Lazio hay Sassuolo chỉ là những thuốc thử kiểu "trung bình " chứ chưa phải là đối thủ mang tầm cỡ thước đo cho sức mạnh của nhà vô địch Serie A.

Vòng đấu thứ 4, Juventus làm khách của Inter trong trận derby Italy đầu tiên của mùa giải. Trận chiến ở thành Milan diễn ra căng thẳng và cuối cùng, đội quân của HLV Max Allegri phải trắng tay sau thất bại 1-2.

Khi Milan khiến Juventus phải ghen tị

Ở San Siro đêm thứ Bảy, tiền vệ 18 tuổi Manuel Locatelli ghi bàn thắng duy nhất cho Milan bằng một cú đại bác, còn thủ thành 17 tuổi Gianluigi Donnarumma có một pha cứu thua mà chính “đàn chú” Gianluigi Buffon cũng phải ngưỡng mộ.

Sau trận thua này, Juventus lại trải qua một chuỗi trận ổn định khác. Họ thắng liền 4 trận trước khi một lần nữa hành quân tới San Siro. Lần này đối thủ là Milan. Kịch bản cũ tái hiện, khi Juventus bị đội quân trẻ tuổi của HLV Vicenzo Montella hạ gục 1-0.

Thành tích kém trước những đội bóng tên tuổi của Juventus còn tái diễn ở sân chơi châu lục. Ngay trận đầu tiên của vòng đấu bảng Champions League mùa này, đội bóng của Max Allegri đã bị Sevilla cầm hòa 0-0 trên sân nhà. ĐKVĐ Europa League cũng được đánh giá là đối thủ khó chơi nhất của Juventus tại bảng H (2 đội còn lại là Lyon và Dinamo Zagreb).

Muốn vô địch Serie A, có thể không cần thiết phải thắng các đội bóng lớn nếu buộc phải giành số điểm tối đa trước các đội bóng nhỏ. Chiếu theo quy luật này, Juventus vẫn đang đi đúng đường. Thất bại trước Milan vẫn không ảnh hưởng quá lớn đến vị thế của họ ở Serie A, với khoảng cách 2 điểm nhiều hơn so với chính đối thủ.

Nhưng tham vọng của Juventus mùa này không gói gọn trong sân chơi quốc nội, nhất là khi họ đã giành Scudetto trong 5 mùa liên tiếp trước đó. Juventus muốn chinh phục Champions League, giải đấu mà đã 20 năm trôi qua, họ chưa một lần được bước lên bục cao nhất.

Để phục vụ cho tham vọng Champions League, Juventus đã chiêu mộ rầm rộ trong mùa Hè này, với những bản hợp đồng mang tên Higuain, Pjanic, Pjaca, Alves hay Benatia. Tuy nhiên, tất cả những gì Juve thể hiện cho đến thời điểm này không mang lại những cảm giác yên tâm đối với các Bianconeri.

Thua Inter và Milan, hòa Sevilla là một kết quả không thể chấp nhận được. Xét trên tương quan lực lượng, cả 3 CLB này chỉ được xếp ở hàng khá tại châu Âu và việc Juve không thể thắng cho thấy họ vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc chinh phục của mình.

Sân chơi Champions League vẫn luôn được đánh giá cao về tính cạnh tranh và độ khốc liệt. Khi phía trước Juventus vẫn còn nhiều đối thủ lớn khác, đó có thể là Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Munich hay Arsenal, Juve buộc phải thay đổi nếu muốn chấm dứt cơn khát Champions League kéo dài hai thập kỉ vừa qua.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/italy/juventus-co-con-dang-so-n20161023222757830.htm