Justin Bieber bị 'sờ gáy' vì nuôi giữ hổ trái phép

Justin Bieber hiện đang nuôi giữ một con hổ trái phép và đang có nguy cơ bị pháp luật lôi vào việc kiện tụng.

Một lời cảnh cáo của chính quyền thành phố Toronto, Canada đã chính thức gửi đến nam ca sĩ Justin Bieber về việc anh chàng đã nuôi giữ trái phép một con hổ thuộc vườn thú Bowmanville trong tiệc đính hôn của cha mình. Chàng ca sĩ cũng đã đăng tải lên mạng xã hội một bức ảnh chụp chung với con hổ.

Theo một trang báo uy tín, ông Bandow – đại diện tổ chức động vật Toronto, xác nhận rằng một email thông báo đã được gửi đến Justin. Trong thông báo có đầy đủ danh sách những mã số thành phố tại Canada cấm lưu giữ động vật hoang dã nguy hiểm như hổ, báo, sư tử.

Ngay sau khi nhận được khiếu nại từ cơ quan cấp phép lưu trữ động vật của thành phố thì thông báo vi phạm do trung tâm dịch vụ động vật Toronto gửi đến vào hôm 21.7. Trước đó Justin Bieber đã có hai lần trước đó vào tháng 4 và 5 đăng tải hình ảnh chụp chung với những con hổ hoang dã.

Hiện nay Justin Bieber chưa hề có bất kì phản ứng về lời cảnh cáo này. Theo phát ngôn viên của tổ chức PETA (Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật) – bà Moira Colley, khẳng định Justin hoàn toàn sai khi đã nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.

Đặc biệt, con hổ mà Justin Bieber đã chụp ảnh đến từ vườn thú Bowmanville, nó thuộc quyền sở hữu của Michael Hackenberger, một huấn luyện viên hổ chuyên nghiệp cho Hollywood. Tuy nhiên, gần đây ông Michael đã cáo buộc với tội danh ngược đãi thú vật cùng bằng chứng là một đoạn video clip ngắn về việc ông đã có những hành ngược đãi một con hổ, sau khi bị chính quyền phát hiện.

Hiện tại, thông tin về vụ việc này của Justin vẫn đang được cập nhật và chưa có thông tin chính thức về kết quả. Dư luận hi vọng rằng chàng ca sĩ sẽ mau chóng thực hiện những yêu cầu trong thư để có thể được yên ổn và không phải dính vào kiện tụng.

Theo Thế giới trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thuc-hu-viec-justin-bieber-bi-so-gay-vi-nuoi-giu-ho-trai-phep-254460.html