Jurrgen Klopp dựa sức trẻ

Những đại gia Premier League đang đẩy nhanh tốc độ làm việc trên thị trường chuyển nhượng nhằm mục tiêu vô địch giải quốc nội và cả Champions League. Liverpool vừa đứng hạng tư mùa giải trước cũng hăm he sẵn sàng chi ra tầm 150 triệu bảng để có những ngôi sao tốt nhất cho HLV Jurgen Klopp.

Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang là mục tiêu chuyển nhượng số một của HLV Klopp sau khi cầu thủ người Gabon không thể chuyển tới PSG. Klopp muốn hội ngộ học trò cũ ở Dortmund tại Anfield khi sẵn sàng chấp nhận giá chuyển nhượng lên tới 60 triệu bảng. Tiền đạo 28 tuổi này đã ghi tới 42 bàn cho CLB Dortmund và đội tuyển Gabon trong mùa giải vừa qua nên được nhìn nhận là một trong những chân sút đáng sợ ở Châu Âu.

Sau Bundesliga, Klopp nhắm đến những cầu thủ Serie A để củng cố hàng tiền đạo tới tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa Liverpool. Nhà cầm quân người Đức muốn có Mohammed Salah của Roma. Phía Roma và Liverpool cơ bản đồng ý mức giá 35 triệu bảng; đồng thời lên lịch để cầu thủ Ai Cập khám sức khỏe tại Anfield. Klopp nhảy vào cuộc đua cùng Arsenal và Chelsea để giành chữ ký của Riyad Mahrez của Leicester City. Cầu thủ người Algeria có giá chuyển nhượng không hề nhẹ: 50 triệu bảng. Liverpool đang cố theo đuổi 3 ba ngôi sao lớn kể trên để họ gia nhập Anfield càng sớm càng tốt nhằm giúp đội bóng đủ sức chinh chiến ở Champions League.

Nhiều khả năng Aubameyang sẽ hội ngộ thầy cũ Klopp ở Liverpool.

HLV Klopp còn cho biết ông tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhiều hơn mùa giải vừa qua. Mùa giải 2016-2017, Klopp đã tung ra sân Premier League 4 cầu thủ trẻ là Ovie Ejaria, Trent Alexander-Arnold, Ben Woodburn và Harry Wilson; để Rhian Brewster ngồi dự bị. Klopp nhận xét: "Những cầu thủ trẻ tiến bộ khá nhanh nhưng cần phải chứng tỏ nhiều hơn nữa. Mùa giải tới, Liverpool đá nhiều mặt trận, mục tiêu cao hơn nên cần lực lượng đông hơn, các cầu thủ trẻ sẽ có nhiều cơ hội chứng tỏ hơn". Klopp dự kiến sẽ đôn nhiều cầu thủ trẻ lên đội một và đẩy ra sân thi đấu ở những giải đấu cúp trước khi được tín nhiệm ở Premier League hoặc Champions League. Brewster là tài năng tuyệt vời nhưng chỉ mới 17 tuổi nên vẫn còn dè dặt trong việc sử dụng.

Klopp không chỉ "vắt" hết tài năng ở lò nhà mà còn săn tìm tài năng trẻ của nơi khác. Dominic Solanke vừa cùng U20 Anh vô địch World Cup U20 đã thuộc về Anfield. Solanke vừa hết hợp đồng với Chelsea nhưng không muốn ở lại Stamford Bridge vì mức độ cạnh tranh vị trí quá căng, trong khi Klopp lại thích dùng cầu thủ trẻ hơn. Solanke sẽ là một trong những sự lựa chọn cho Liverpool ở những trận đấu cần nhiều sức tấn công.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_167939_jurrgen-klopp-du-a-su-c-tre-.aspx