Jurgen Klopp và sứ mệnh thay đổi văn hóa cổ vũ tại Anh

“Tôi sẽ không đổi Jurgen Klopp lấy bất cứ huấn luyện viên nào khác trên thế giới, ông ấy giống như cầu thủ thứ 12 vậy,” một cổ động viên Liverpool đã thốt lên như thế sau hơn một năm Kloppo gắn bó với The Kop. Thế nhưng không phải trận đấu nào tại Anfield, Klopp cũng nhận được sự ủng hộ như vậy.

Có một sự kiện hết sức đặc biệt diễn ra trong trận đấu mà Liverpool đã vượt ải và giành thắng lợi 2-0 trước Sunderland cuối tuần qua. Đó là những diễn biến ở phút 62 của trận đấu, khi mà The Kop gặp bế tắc trước “chiếc xe bus 2 tầng” mà HLV David Moyes đã dựng lên. “Đưa bóng lên trên đi!” Một giọng nói của một CĐV nữ trung niên vang lên ở nhóm cổ động viên ngồi ngay phía sau hàng ghế chỉ đạo của Jurgen Klopp.

Jurgen Klopp đối chất với cổ động viên ngay trên sân

Đó là một phản ứng đã quá đỗi quen thuộc ở bất cứ sân cỏ nào tại Anh, khi đội nhà gặp bế tắc. Thậm chí câu nói ấy còn là quá nhẹ, nếu như so với những lời phàn nàn pha chút thô tục mà các HLV thường phải đón nhận tại Anh. Phần lớn các chiến lược gia đều chọn cách lờ đi và tập trung vào việc chỉ đạo các học trò, nhưng vào khoảnh khắc ấy, Jurgen Klopp đã chứng minh vì sao ông được gọi là “Nhà vua của The Kop”.

Sự tức giận được Jurgen Klopp bộc lộ hoàn toàn bằng những lời phản ứng lại và kèm theo những cái vung tay ngỏ ý rằng: “Chúng tôi đang cố gắng đây, tại sao bà không cổ vũ và động viên đội nhà đi, thay vì chỉ trích như thế?”. Klopp là vậy, vẫn bộc trực và thẳng thắn, không ngần ngại và che giấu bất cứ điều gì. Người hâm mộ túc cầu đều yêu thích ông ở điểm đó. Tình huống phản ứng ấy có thể khiến Klopp đứng trước nguy cơ bị ghét bởi số đông người hâm mộ, hay bị la ó. Và nếu như Liverpool không thể kết thúc trận đấu bằng một kết quả khả quan, hành động của Klopp có thể chống lại chính ông.

Tuy nhiên Klopp đã nhận được sự ủng hộ của số đông các khán giả. Không một ai phản ứng lại ông nữa và tất cả các cổ động viên cũng chỉ biết tủm tỉm cười. Họ thấy thực sự lạ lẫm khi một HLV lại đối chất với một cổ động viên như vậy và tất nhiên cũng thấy hài hước trước thái độ bộc trực và thẳng thắn của Jurgen Klopp. “Tôi là một người đàn ông bình thường, đến từ vùng Rừng Đen,” phát biểu của Klopp trong ngày đầu đến với The Kop cũng chỉ đời thường như vậy. Đến cả vị giám sát trận đấu cũng không giấu nổi nụ cười của mình khi ông có ý định ra yêu cầu Jurgen Klopp phải kiềm chế.

“HLV Jurgen Klopp đã nói với chúng tôi trước trận đấu rằng phải thực sự kiên nhẫn bởi đây là trận đấu khó khăn và mọi thứ có thể sẽ chỉ được quyết định ở những phút cuối,” Origi đã tiết lộ như vậy và cũng chính anh là người mở điểm cho đội chủ nhà ở phút 75. Sau cùng thì Klopp vẫn đúng và người phụ nữ đã chỉ trích ông trước đó có thể sẽ cảm thấy hổ thẹn.

Không ít lần trong mùa giải này, HLV Jurgen Klopp đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với các CĐV Liverpool khi họ vẫn cổ vũ khi đội nhà đang ở thế bị dẫn trước. Thế nhưng cũng có những thời khắc như sau 1 giờ đồng hồ bế tắc trước Sunderland vừa qua. Anfield được cho là sân đấu có sự cổ vũ cuồng nhiệt nhất tại Premier League, theo như chính nhận định của HLV Arsene Wenger , nhưng nếu so với các sân vận động tại Đức thì nó còn thua xa.

Origi giải tỏa bế tắc cho Liverpool

Với Jurgen Klopp, ông chưa bao giờ phải nghe thấy những lời nói như của người phụ nữ trung niên ấy khi còn làm việc ở Đức. Tại Mainz 05, ông nhận được sự ủng hộ vô điều kiện từ các khán giả nhà, cho dù được lên hay phải xuống hạng. Khi Borussia Dortmund phải ngụp lặn ở khu vực cầm đèn đỏ, vẫn có đó những lời phàn nàn, nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu Dortmund đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng và vẫn còn tới 30 phút thi đấu trước mắt để giải tỏa bế tắc, giống như trường hợp của Liverpool khi đó.

“Đưa bóng lên ư? Tại sao tôi lại không nghĩ ra điều đó nhỉ? Thật là một chiến lược thiên tài!” Klopp hẳn đã nghĩ thế khi nghe thấy lời chỉ trích ấy vang lên và quả thực ông đã không giữ được bình tĩnh trong thâm tâm của mình. Không một cổ động viên nào vẫn cổ vũ đội bóng khi họ rơi vào thế cùng đường như là phải xuống hạng. Ngoại trừ tại Nhật Bản, khi Diego Forlan từng phàn nàn rằng dù Cerezo Osaka phải chia tay J-League 1, người hâm mộ vẫn nhảy nhót và hát hò trên sân. Nhưng đó là một trường hợp hoàn toàn khác và chẳng hề có tác động tiêu cực lên các cầu thủ.

Liverpool không rơi vào tình cảnh như Cerezo Osaka hay Borussia Dortmund năm nào. Trái lại, họ còn đang bay cao trên bảng xếp hạng sau những mùa giải lận đận, trở thành đội bóng đáng xem nhất giải bóng đá ngoại hạng Anh . Nhưng chỉ sau 1 giờ đồng hồ bế tắc và người hâm mộ đã quay lưng với Jurgen Klopp ư? Kloppo không thể chấp nhận điều đó và ông sẽ cố gắng để thay đổi thái độ của người hâm mộ. Một người đàn ông bình thường nhưng có thể làm được những điều lớn lao.

Jurgen Klopp phản ứng lại chỉ trích của cổ động viên ngay trên sân

Hàn Phi – (Theo Thể Thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/jurgen-klopp-va-su-menh-thay-doi-van-hoa-co-vu-tai-anh-172-149019.html