Jose Mourinho: Man Utd là đội kém may mắn nhất Premier League

Sau trận hòa đáng tiếc trước Arsenal tại Old Trafford ngày thứ Bảy, HLV Jose Mourinho "kêu than" rằng, Man Utd là đội kém may mắn nhất Premier League.

Chơi hoàn toàn lấn lướt, nhưng MU chỉ có được kết quả hòa trước Arsenal

Ở cuộc tiếp đón Arsenal trên sân nhà Old Trafford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã áp đảo đối thủ về mặt thế trận một cách khó tin, giống như cách mà họ đã từng làm với Stoke hay Burnley. Nhưng thêm 1 lần, Quỷ đỏ lại không thể giành trọn 3 điểm, cho dù Juan Mata giúp Man Utd vượt lên dẫn trước ở phút 68 và bỏ lỡ hàng loạt cơ hội có thể "kết liễu" Pháo thủ sau đó, bởi tiền đạo vào thay người Oliver Giroud có khoảnh khắc lóe sáng ở phút 89 với pha đánh đầu không thể cản phá, qua đó "đánh cắp" chiến thắng của đội nhà.

Theo thống kê, ở trận đấu này, Man United chỉ chịu đúng 1 pha dứt điểm trúng đích duy nhất từ phía Arsenal, nhưng đó lại là bàn quân bình tỉ số 1-1 của Oliver Giroud ở những phút cuối trận. Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của họ trên sân nhà Old Trafford tại Premier League và điều đáng nói là nó diễn ra gần như theo cùng một kịch bản khi Quỷ đỏ đã tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo nhưng không thể sớm "kết liễu" đối thủ.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Jose Mourinho tỏ ra rất thất vọng về kết quả này, nhưng ông vẫn dành những lời khen tặng cho các học trò và chỉ còn biết than vãn về vận đen của Quỷ đỏ.

HLV Mourinho thất vọng về kết quả

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng của Man Utd nói: "Chúng tôi là đội kém may mắn nhất Premier League", Mourinho mở đầu.

"Trong 3 trận đấu vừa qua ở sân nhà, gặp Stoke, chúng tôi lẽ ra phải thắng 5 hoặc 6-0 nhưng cuối cùng lại hòa, gặp Burnley chúng tôi phải thắng 7, 8-0 nhưng vẫn hòa. Đến hôm nay, chúng tôi có thể thắng 2 hoặc 3-0 nhưng chúng tôi lại hòa. Vì thế, tôi nghĩ chúng tôi là đội kém may mắn".

Jose Mourinho nhấn mạnh rằng Man Utd hoàn toàn vượt trội Arsenal và xứng đáng giành trọn 3 điểm. HLV người Bồ Đào Nha nói thêm: "Tuy nhiên, đội bóng đã chơi tốt. Toàn đội đang thực sự làm việc rất tốt".

"Chúng tôi là đội chơi hay hơn suốt cả trận đấu. Tôi không muốn nói họ không muốn giành chiến thắng, nhưng họ không có cơ hội giành chiến thắng.

Bạn thấy đấy, họ không thể là một Arsenal như thường lệ. Chúng tôi đã phòng thủ xuất sắc, đặc biệt trong việc pressing. Chúng tôi rất mạnh mẽ khi không có bóng và hoàn toàn kiểm soát các cầu thủ tấn công tốt nhất của họ".

"Chúng tôi đã có cơ hội kết liễu trận đấu. Marcos Rojo và Pogba đều có cơ hội rõ ràng để nâng tỉ số lên 2-0, và sau đó, chúng tôi thủng lưới trong tình huống nguy hiểm duy nhất của họ".

"Vì vậy, họ là người may mắn còn chúng tôi không may mắn, nhưng đó là bóng đá", HLV Jose Mourinho bày tỏ nỗi thất vọng về kết quả trận đấu.

Sau trận trận đấu này, Man United đã bị 2 đội đầu bảng Liverpool và Man City bỏ xa tới 8 điểm. Trong khi đó, với trận hòa 1-1 này, Arsenal vẫn duy trì thành tích 11 trận liên tiếp bất bại tại Premier League.

Lê Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/jose-mourinho-man-utd-la-doi-kem-may-man-nhat-premier-league-171-206739.html