Jose Mourinho lại lên khán đài

HLV Jose Mourinho không thể kiềm chế được khi tung cú sút vào chai nước trên bệ cỏ ở phút 27 trận Manchester United tiếp West Ham United. Tỷ số lúc đó là 1-1, đội khách dẫn trước với cú đánh đầu cận thành của Sakho ngay từ phút thứ 2, Zlatan Ibrahimovic cũng đánh đầu gỡ hòa chủ nhà ở phút 21. Một tích tắc nóng nảy của Mourinho đã bị trọng tài Jonathan Moss đưa ra quyết định mời ông lên khán đài theo dõi phần còn lại của trận đấu. Trọng tài Moss đã đúng khi rút thẻ vàng cho Paul Pogba thay vì cho Manchester United hưởng quả đá phạt nhưng Mourinho lại nghĩ khác.

Trận hòa West Ham 1-1 này là trận thứ tư liên tiếp Manchester United để hòa trên sân nhà Old Trafford. Trận hòa đưa "Quỷ đỏ" đứng ở vị trí thứ 6 trên BXH và cách đội đầu bảng Chelsea tới 11 điểm sau 13 vòng đấu. Nên nhớ rằng, ban lãnh đạo Manchester United đưa Mourinho tới Old Trafford để thay cho Louis Van Gaal nhưng chính nhà cầm quân người Hà Lan đã đưa Manchester United đứng ở vị trí thứ nhì sau 13 vòng đấu ở mùa giải trước. Thậm chí, kết quả hiện tại của Mourinho là tệ nhất của Manchester United kể từ mùa giải 1990-1991 tới nay.

Hành động đá chai nước khiến HLV Jose Mourinho phải lên khán đài.

Jose Mourinho đang đối diện với những bất trắc khác sau trận West Ham. Dường như cái tên West Ham chưa dừng ám ảnh nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này. Ông chuẩn bị gặp lại West Ham lần thứ hai liên tiếp cũng ngay tại Old Trafford vào thứ năm tới ở League Cup. Đó là trận đấu mà không có Paul Pogba vì chiếc thẻ vàng ở phút 27. Đó cũng là trận đấu mà ông chắc chắn không thể ngồi trong khu kỹ thuật.

Cùng với West Ham thì trọng tài Jonathan Moss trở thành cặp bài trùng ám ảnh HLV 53 tuổi này. Quyết định mời Mourinho lên khán đài của trọng tài Moss đẩy Mourinho vào thế khó bởi lần thứ hai trong vòng một tháng ông bị cấm chỉ đạo trong lúc trận đấu đang diễn ra. Lần trước cũng tại Old Trafford khi tiếp đón Burnley (hòa 0-0). Cách đây hơn một năm, chính xác là ngày 24-10-2015, khi còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã bị chính trọng tài Moss mời lên khán đài ở chuyến làm khách của West Ham. Chỉ hơn một năm mà Mourinho có tới 3 lần bị mời lên khán đài. LĐBĐ Anh (FA) vẫn đang chờ báo cáo của trọng tài Jonathan Moss về hành vi của Mourinho. Rất có thể, HLV của Manchester United bị cấm chỉ đạo nhiều hơn 1 trận bởi hành vi sai trái cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Trợ lý Jose Mourinho là Rui Faria nói sau trận đấu: "Mọi người ai cũng thấy Mourinho thất vọng như thế nào nhưng đó là một phần của trận đấu. Kết quả không tốt nhưng chúng tôi vẫn đang nỗ lực thay đổi để có kết quả tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng cầu thủ và đội bóng sẽ chuyển biến tích cực".

HLV West Ham United là Slaven Bilic vốn rất ngưỡng mộ Mourinho đã nói: "Tôi không biết ông ta có đáng bị mời lên khán đài không nữa bởi tôi không rành luật lệ lắm. Tôi không thích bất cứ HLV nào, đặc biệt là Mourinho, phải lên khán đài. Rất khó để phán xét một tình huống chỉ với góc nhìn của riêng mình. Tôi rất thích Mourinho".

Hạnh Thuần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_158337_jose-mourinho-la-i-len-kha-n-da-i.aspx