Jose Mourinho: Không bao giờ bỏ Chelsea, trừ khi bị đuổi!

HLV Jose Mourinho cho thấy lòng trung thành của mình với đội bóng của London khi nói rằng “sẽ gắn bó với sân Stamford Bridge đến khi nào bị đuổi”.

HLV 50 tuổi người Bồ Đào Nha có cuộc "hội ngộ" khá thành công với Chelsea – CLB ông đã rời bỏ vào năm 2007 sau khi giành chiến thắng 2 danh hiệu Premier League. Ông trở lại sân Stamford Bridge vào năm 2013 sau thời gian chinh phục những danh hiệu cùng Inter Milan và Real Madrid.

Nói về tương lai của mình, ông Mourinho khẳng định sẽ gắn bó với Chelsea cho đến hết sự nghiệp: “Tôi sẽ ở đây cho đến khi nào họ muốn tôi ra đi" - ông nói với BBC Football Focus.

“Không có CLB nào có thể khiến tôi có thể ra đi lúc này. Chỉ có khi Chelsea không cần tôi nữa bởi vì đây chính là nơi tôi yêu thích”.

"Tôi không cần một hợp đồng với CLB mới. Tôi không cần nhiều tiền hơn bởi vì tôi đã đủ và Chelsea cũng biết điều đó. Tôi ở lại cho đến khi bạn còn muốn. Vì vậy, khi một ngày ông Abramovich quyết định tôi không phải là người ông cần, tôi sẽ ra đi” – ông Morinho nói thêm.

HLV Mourinho trong cuộc trả lời phỏng vấn với BBC - Ảnh: NLĐ.

HLV Mourinho lần đầu đến sân Stamford Bridge vào mùa hè năm 2004. Dù có 2 chức vô địch Premier League, 1 cúp FA và 2 League Cup cùng Chelsea nhưng Mourinho chưa hề đưa The Blues lên đỉnh vinh quang ở đấu trường châu Âu. Ông vừa ký bản hợp đồng 4 năm với Chelsea nhưng chỉ vừa được nửa năm ông đã nghĩ đến việc sẽ tái ký và gắn bó lâu dài với đội bóng thành London.

Dù cho biết đang thất vọng với các tiền đạo - những người chỉ đóng góp 20% bàn thắng của Chelsea trong mùa giải này, mức thấp nhất của bất kỳ tiền đạo ở Premier League nhưng “người đặc biệt” cho biết chưa cần mua thêm tiền đạo vào lúc này.

Trước cuộc đại chiến với M.U vào chủ nhật (19/1), HLV Mourinho tỏ ra dè chừng đối thủ: "Các bạn đừng nghĩ Chelsea "chỉ" phải thi đấu với đội bóng đang kém 11 điểm so với vị trí dẫn đầu (Arsenal). Thực tế, chúng tôi sẽ chạm trán với nhà đương kim vô địch Premier League, họ là M.U. Nhìn thì có vẻ họ đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng chính M.U mới là đội mạnh hơn ở trận đấu sắp tới”. Tuy nhiên, với tính cách của ông Mourinho không thể hiểu rõ đây là lời nhận xét chân thành hay là một chiêu chọc quê đối với HLV David Moyes!

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=67641