Jose Mourinho đã tuyệt vọng tới mức phải THÌ THẦM vào tai Antonio Conte

Bằng giọng nói nhẹ nhàng, Jose Mourinho đã thể hiện sự hạ mình lớn nhất từ trước tới nay của mình, khi ông thủ thỉ với HLV Antonio Conte của Chelsea: “Đừng có hô hào cổ động viên khi đội bóng đã thắng đến 4-0. Anh chỉ nên làm điều đó khi đang dẫn trước 1-0, nhưng 4-0 thì anh đang sỉ nhục tôi đấy".

Jose Mourinho đã nói bằng tiếng Italy với Antonio Conte, nhưng những giới truyền thông ở Anh vẫn có thể lần ra được những gì mà “Người đặc biệt” đã nói thầm với cựu HLV của Juventus. Đấy là lời phàn nàn của Jose Mourinho sau khi màn ăn mừng bàn thắng cuối cùng hơi quá đá ở trận đấu vừa qua của Conte.

Việc Mourinho phải tới rỉ tai người đồng nghiệp cho thấy cái uy của HLV người Bồ Đào Nha này đã suy yếu đi rất nhiều. Ít ai ngờ rằng, có ngày Mourinho phải buông những lời nói như vậy khi mà đội bóng của ông nhận kết quả thảm hại. Đồng thời, hành động của Mourinho cho thấy sự lớn mạnh của Chelsea dưới thời Conte. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã quay trở lại là một thế lực đáng gờm của bóng đá Anh, sau khoảng thời gian chìm trong khủng hoảng.

Jose Mourinho thì thầm với Antonio Conte về màn ăn mừng quá trớn của HLV người Italy

Quả thực Antonio Conte đã làm được những điều quá ấn tượng trước một trong những HLV xuất sắc nhất trong lịch sử của Chelsea ở trận đấu vừa qua. Ông thể hiện sự lấn lướt về mặt chiến thuật khi Chelsea ghi 4 bàn vào lưới Man United. Ông tỏ ra nổi bật hơn Mourinho ở ngoài đường biên với màn chỉ đạo cuồng nhiệt. Và cuối cùng, Conte nhấn mạnh chiến thắng của đội bóng bằng pha ăn mừng của mình ngay trước mặt Mourinho.

Antonio Conte cũng đáp lại bằng câu nói thầm với Jose Mourinho

Cuối cùng, sự vượt trội của Chelsea dưới thời Conte ở trận đấu vừa qua không thể gây chấn động hơn được nữa, nếu như không có màn thì thầm của Mourinho với Conte.

Đây là thất bại nặng nề nhất của Man United trên sân của Chelsea, kể từ sau trận thua 0-5 cách đây 17 năm. Với Mourinho , quả thật là đau đớn khi ông nhận thất bại trên đúng dịp quay trở lại mái nhà xưa và được các CĐV Chelsea đón chào.

HLV người Bồ Đào Nha biết cách kiểm soát các sự kiện lớn và ông cũng biết việc làm mất mặt người khác là như thế nào. Chelsea dưới sự chỉ đạo của Mourinho từng thắng Arsenal 6-0 đúng dịp kỉ niệm trận thứ 1000 Wenger dẫn dắt “Pháo thủ”. Người ta cũng không thể quên được màn chạy vào sân ăn mừng của Mourinho sau khi Inter của ông vượt qua Barca ở Champions League 2010. Mourinho có lẽ không có ý làm bẽ mặt người khác, nhưng việc che giấu sự đắc ý không phải là bản chất của HLV này.

Từ trường hợp của Mourinho, có thể thấy các HLV thành công rất ít khi thể hiện sự khiêm nhường ở ngoài đường biên. Việc Mourinho thì thầm Conte yêu cầu dừng ngay hành động làm bẽ mặt lại chẳng khác nào một võ sĩ tàn tạ cầu xin địch thủ rủ lòng thương xót.

Trong 40 trận gần nhất, Mourinho chỉ thắng có 7 trận và thua tới 21 trận

Trong trận thắng 4-0 của Chelsea trước Man United, các CĐV đã hát vang trên khán đài “ông không còn là người đặc biệt nữa” và “bị sa thải vào buổi sáng”. Rõ ràng nó không dành cho Antonio Conte mà là cho Mourinho . HLV người Bồ Đào Nha đang lâm vào một cuộc khủng hoảng mà ông chưa từng trải qua trước đây. Trong 40 trận gần nhất, Mourinho chỉ thắng có 7 trận và thua tới 21 trận.

Antonio Conte trong khi đó đã vượt lên. Ông đã âm thầm tìm hiểu về Chelsea trước khi đưa ra kế hoạch để tái thiết đội bóng. Kể từ khi Conte chuyển sang sơ đồ với ba hậu vệ (từ giờ nghỉ giải lao trận gặp Arsenal), Chelsea chưa nhận 1 bàn thua nào. Bởi thế khi Chelsea ghi tới 4 bàn vào lưới đội bóng của Mourinho, người có cái bóng quá lớn ở Stamford Bridge, việc Antonio Conte nhảy lên ăn mừng giống như Michael Jordan thực hiện cú úp rổ là có thể hiểu được. Nhà cầm quân người Italy biết cách tạo ra sự khác biệt và đấy cũng là lý do vì sao mà ban lãnh đạo CLB đã bổ nhiệm ông sau khi Chelsea tự đã tự hủy diệt mình dưới thời Mourinho.

Mourinho tố Conte cố tình sỉ nhục mình sau màn ăn mừng quá khích

Jose Mourinho đã tỏ ra không hài lòng với cách ăn mừng thái quá của Antonio Conte, và cho rằng đó là một hành động mang tính sỉ nhục đối với ông.

Mặc dù hành động của Conte ở ngoài đường biên là rất ngông cuồng, nhưng ông không hề đao to búa lớn khi phát biểu sau trận đấu. Conte dĩ nhiên có thể chọc tức Mourinho về kết quả. Nhưng cuối cùng, ông không làm như vậy. Conte đáp lại Mourinho cũng chỉ là tiếng nói thì thầm. Và đó là sự khác nhau lớn nhất giữa hai HLV này.

Jose Mourinho đã có hành động tuyệt vọng để được lắng nghe, khi ông thì thầm vào tai Conte và mà không cần phải dùng bàn tay che lại, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người. Trong khi đó những lời thì thầm của Conte, dù người ngoài không nghe thấy được, có lẽ lại đầy uy lực hơn bất cứ phát ngôn gây sốc nào của Mourinho trước đây.

Clip Chelsea 4-0 Man United

Sơn Tùng

Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/jose-mourinho-da-tuyet-vong-toi-muc-phai-thi-tham-vao-tai-antonio-conte-n20161025121024448.htm