Jose Mourinho cải tổ hàng thủ MU: Đã xác định 2 mục tiêu hàng đầu

Man United đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về lực lượng, đặc biệt là nơi hàng phòng ngự. Trước tình hình đó, Jose Mourinho đang lên kế hoạch bổ sung nhân sự ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Jose Mourinho đau đầu vì chấn thương của Eric Bailly

Man United đã để thủng lưới 12 bàn sau 9 vòng tại Premier League mùa này, nhiều thứ 2 trong số 10 đội thuộc nhóm đầu. Bốn trong số đó đến từ trận thua thảm họa trên sân Chelsea hôm Chủ nhật tuần trước. Trong thời gian tới, khó khăn càng chồng chất với Jose Mourinho cầu thủ quan trọng nhất trong hệ thống phòng ngự là Eric Bailly dính chấn thương nặng phải mất khoảng 2 tháng để điều trị. Chưa kể nếu bình phục, hậu vệ người Bờ Biển Ngà sẽ phải tham dự CAN 2017 vào tháng 1 tới.

Trong khi đó, Chris Smalling và Daley Blind lại đang thể hiện phong độ không tốt. Đặc biệt là trung vệ người Anh đã phạm sai lầm tồi tệ để Pedro ghi bàn chỉ sau 30 giây và sau trận đấu đó, Mourinho được cho là đã mạt sát Smalling. Và ai cũng hiểu, với một người được cho là "thù dai" như chiến lược gia người Bồ Đào Nha, cơ hội trở lại đối hình chính của đội phó Quỷ đỏ là không cao.

Chris Smalling và Daley Blind không chiếm được niềm tin từ Jose Mourinho

Ngoài ra, Jose Mourinho cũng muốn tìm một hậu vệ cánh thực thụ để cạnh tranh với Antonio Valencia, cầu thủ vốn xuất thân là một tiền vệ chạy cánh nhưng được tin dùng ở vị trí hậu vệ phải kể từ đầu mùa giải.

Ngoài ra, Marcos Rojo và Matteo Darmian đang được Man United cân nhắc đẩy đi trong tháng Giêng này, còn hậu vệ trái Luke Shaw vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được Mourinho. Trước tình hình này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang gấp rút tìm kiếm những sự thay thế xứng đáng.

Theo truyền thông Anh và Italia, mục tiêu số 1 của Man United là hậu vệ đa năng Antonio Rudiger của AS Roma.

Antonio Rudiger là mục tiêu hàng đầu của MU

Antonio Rudiger, 23 tuổi, với chiều cao 1m91 có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ và bên hành lang cánh phải. Anh hiện cũng đang được HLV Antonio Conte của Chelsea đặc biệt quan tâm. Cho dù mới trở lại sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng và chưa thi đấu trận nào ở mùa này, nhưng Man United được cho là đã theo dõi thường xuyên trong thời gian qua và sẵn sàng đưa anh về Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Được biết, HLV Luciano Spalletti của Roma muốn giữ Rudiger, cầu thủ được coi là một trong những hậu vệ trung tâm trẻ tốt nhất ở châu Âu thời điểm hiện tại, nhưng một đề nghị dự kiến lên tới 35 triệu bảng hoàn toàn đủ cám dỗ để thuyết phục đội bóng Serie A nhả người.

Man Utd muốn chiêu mộ Nelson Somedo

Ngoài Antonio Rudiger, Man United đang theo dõi sát sao hậu vệ Nelson Somedo của Benfica. Theo tờ báo của Bồ Đào Nha, "O Jogo" khẳng định Man United đã cử tuyển trạch viên dự khán trận đấu của Benfica vào ngày Chủ nhật tuần trước. Những kết quả trả về là khá ấn tượng và Jose Mourinho đã đưa cầu thủ này vào danh sách những mục tiêu cần chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới. Đặc biệt, đội chủ sân Old Trafford đã sẵn sàng chi tới 40 triệu euro để thuyết phục Benfica bán hậu vệ cánh phải 23 tuổi này.

Bên cạnh đó, theo truyền thông Anh, Man United tiếp tục quay trở lại để thuyết phục Monaco bán hậu vệ cánh Fabinho, mục tiêu mà Quỷ đỏ suýt thành công trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, nhưng cầu thủ người Brazil đã quyết định ở lại đội bóng Công quốc sau khi Monaco vượt qua vòng play-off để dự vòng bảng Champions League. Thời điểm này, với mục tiêu cạnh tranh vô địch Ligue 1 và còn phải chinh chiến ở mặt trận châu Âu, Monaco chưa muốn để Fabinho ra đi, nhưng cái giá 45 triệu bảng mà MU sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán khiến đội bóng nước Pháp phải cân nhắc.

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/jose-mourinho-cai-to-hang-thu-mu-da-xac-dinh-2-muc-tieu-hang-dau-171-204516.html