Jorge Lorenzo - nhà vô địch MotoGP thích mỹ phẩm

Tay đua MotoGP người Tây Ban Nha tiết lộ anh thường xuyên sử dụng các sản phẩm kem dưỡng da, tẩy lông và nước hoa.

Lorenzo luôn quan tâm tới việc chăm sóc da mặt. Ảnh: SG.

Jorge Lorenzo, sinh ngày 4/5/1987, là tay đua môtô Tây Ban Nha từng hai lần vô địch MotoGP thế giới năm 2010 và 2012.

Từ nhỏ đam mê xe đua, Lorenzo đến với đua môtô theo cách rất tự nhiên. Giữa thập niên 80, mẹ của Jorge Lorenzo - bà Maria Guerrero - làm nghề đưa thư nên ngay từ khi vẫn còn trong bụng mẹ, ngày nào Jorge cũng cùng bà đi khắp các nẻo đường trên chiếc xe Vespa. Bố của Jorge - ông Jose Manuel Lorenzo - là thợ cơ khí ở một xưởng môtô. Lúc Jorge mới 3 tuổi, ông Jose đã chế một chiếc Puch Condor 50cc để tặng cho con trai. Ông Jose sau đó theo học đua xe và dành phần lớn số tiền kiếm được để chế tạo ra xe phục vụ cho các cuộc đua.

Sau này, vì niềm đam mê quá lớn với đua môtô, Jorge bỏ học để theo đuổi sự nghiệp đua xe chuyên nghiệp sau này. Năm 1995, Jorge vô địch giải đua Balearic sau đó anh đoạt ngôi quán quân giải môtô mini Mallorca năm 1996.

Jorge Lorenzo hồi bé và chiếc xe đua do bố anh chế tạo. Ảnh: Facebook.

Bố mẹ Jorge Lorenzo chia tay nhau năm 1997 khi anh 10 tuổi còn cô em gái Laura khi đó mới 5 tuổi. Năm 1998, Lorenzo đưa về nhà chiếc Cup giải Aprilia 50cc và hai năm sau anh trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch giành chức vô địch giải 125cc Tây Ban Nha. Năm 2000, Lorenzo tiếp tục được vinh danh khi trở thành tay đua trẻ nhất vô địch giải 125cc châu Âu.

Jorge chuyển tới sống cùng bố ở Barcelona năm 14 tuổi. Đúng sinh nhật thứ 15, Jorge trở thành tay đua tham dự giải Grand Prix trẻ nhất trong lịch sử. Ông Jose luôn ủng hộ và đưa ra những lời khuyên cho con trai trong các giải đấu. Ông không ngại ngủ trong xe những lúc thiếu tiền thuê khách sạn. Hai cha con luôn gắn với nhau như hình với bóng và tưởng chừng không thể tách rời. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bố con Jorge ngày càng xấu đi bởi sự xuất hiện của HLV Dani Amatriain. Ông Amatriain là người dẫn dắt đưa Jorge giành chức vô địch giải 250cc thế giới vào năm 2006 và cũng kể từ sau đó hai cha con Jorge hầu như không còn nói chuyện với nhau.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair vào năm ngoái, Jorge thừa nhận về mối quan hệ rạn nứt với bố do HLV. "Hầu hết đứa trẻ trong độ tuổi teen đều có những vấn đề với bố mẹ mình. Tôi và bố có những vấn đề tranh cãi, đặc biệt là khi tôi phải nghe theo HLV của mình. Tuy nhiên tôi biết rằng, bố mẹ nào cũng luôn muốn những điều tốt nhất cho con cái, dù rằng có thể điều đó không đúng. Tôi luôn muốn quay về bên ông ấy".

Trong khi sự nghiệp đua xe thăng tiến rực rỡ, chuyện tình yêu của Lorenzo lại không được thuận lợi và suôn sẻ. Tay đua người Tây Ban Nha từng bị đồn cặp kè với nhiều người đẹp như siêu mẫu xứ Catalan Noemi Perea hay nữ MC truyền hình CH Czech Francesca Lukasik.

Lorenzo thừa nhận đang độc thân. Ảnh: MG.

Lorenzo thừa nhận anh vẫn còn độc thân và người con gái duy nhất anh từng yêu là Eva Perello. Tay đua môtô phải lòng Perello khi xem những hình ảnh của cô trên mạng xã hội. Phải mất hai năm, Lorenzo mới được cô nàng đồng ý nhận điện thoại, nhắn tin và trò chuyện qua mạng. Tuy nhiên, mối tình của cặp đôi chỉ kéo dài một năm rưỡi bởi hai người có những con đường đi khác nhau. "Tôi và Jorge vẫn là bạn tốt của nhau. Tôi vẫn dõi theo và ủng hộ anh ấy. Chúng tôi chia tay bởi vì con đường đi của chúng tôi khác nhau. Anh ấy đua xe còn tôi là một đầu bếp. Chúng tôi không muốn thay đổi sự lựa chọn của mình", Eva Perello chia sẻ.

Là một "sát thủ" trên đường đua nhưng sau khi cởi bỏ bộ trang phục đua xe, Jorge Lorenzo là một chàng trai sành điệu với những bộ cánh thời trang và luôn để ý tới việc chăm sóc dung mạo của mình với các loại mỹ phẩm.

"Tôi rất yêu thích thời trang. Tôi đề cao những bộ trang phục mang lại sự thoải mái như quần jeans, áo sơ mi hay áo khoác da vào mùa đông. Tôi cũng rất thích làm đẹp cho cơ thể. Tôi sử dụng loại kem dưỡng da của riêng mình. Tôi thường xuyên chăm sóc da mặt, sử dụng kem tẩy lông và xức nước hoa", Lorenzo không ngần ngại tiết lộ.

Lorenzo thích thời trang. Ảnh: VF.

Jorge Lorenzo

Sinh ngày: 4/5/1987 tại Palma, Mallorca, Tây Ban Nha
Quốc tịch: Tây Ban Nha
Đội đua: Yamaha
Số xe: 99
Bắt đầu sự nghiệp MotoGP: năm 2008
Thành tích ở MotoGP: vô địch 2010 và 2012, á quân 2013

Lan Chinh

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/the-thao/ben-le/jorge-lorenzo-nha-vo-dich-motogp-thich-my-pham-2909029.html