Johnny Depp cần được kiểm tra về bệnh tâm thần

Đó là lời đề nghị của công ty quản lý tài chính cũ The Management Group (TMG) của nam diễn viên Cướp biển vùng Caribbe.

Trong vụ kiện tụng giữa hai bên, công ty TMG và Johnny Depp, TMG tố nam tài tử thường xuyên lừa dối, mắc bệnh rối loạn về chi tiêu và tiêu xài vượt quá mức thu nhập của mình.

Công ty quản lý tài chính TMG được Johnny Depp thuê để quản lý tài chính cũng như kiểm soát anh trong vấn đề chi tiêu từ năm 1999 nhưng đã bị nam tài tử sa thải vào tháng 3/2016. Lý do nam diễn viên Cướp biển vùng Caribbe được đưa ra là TMG đã gian lận và ăn chặn tiền của anh, đồng thời anh cũng làm đơn kiện công ty này để đòi bồi thường 20 triệu bảng Anh.

Johnny Depp

Tuy nhiên, phía TMG bác bỏ những cáo buộc của Johnny Depp và tố ngược rằng nam tài tử bị mắc hội chứng rối loạn về chi tiêu. Theo TMG, nam diễn viên Hollywood tiêu xài hoang phí đến mức mất kiểm soát. “Anh ta chi 2 triệu đô-la mỗi tháng cho việc tiêu xài, số tiền này thậm chí nhiều hơn mức thu nhập của anh ta”.

Trong đơn kiện công ty cũ, Johnny Depp tố rằng TMG đã không nhắc nhở anh về vấn đề nộp thuế dẫn đến việc anh bị phạt đến 4,5 triệu bảng Anh, trong khi TMG cho rằng nam diễn viên ưu tiên tài chính cho việc tiêu xài hơn là lo nộp thuế đúng hạn.

Trong danh sách những khoản tiêu xài được cho là hoang phí mà TMG tố nam tài tử có khoản chi 75 triệu USD để mua 14 căn nhà, cả quần đảo ở Bahamas và một trang trại nuôi ngựa ở Kentucky. Ngoài ra, Johnny Depp còn không ngần ngại tiêu tốn khoản 30 ngàn đô-la mỗi tháng để đầu tư cho các loại rượu đắt tiền.

Trong cuộc phỏng vấn cho tờ nhật báo số 1 nước Mỹ, The Wall Street Journal, vào tháng trước, Johnny Depp đã phản pháo về những lời tố cáo của TMG. “Nếu tôi muốn mua 15.000 quả bóng bông mỗi ngày thì đó cũng là việc của tôi, đó là tiền của tôi”, anh nói.

“Những phát biểu của Johnny Depp về việc chi tiêu cực đoan cho những thứ vô nghĩa với tờ Wall Street Journal cũng là những bằng chứng cho thấy anh ấy có vấn đề về tâm lý”, TMG trình bày trong đơn kiện. “Johnny Depp có thể bị mắc hội chứng rối loạn chi tiêu cưỡng bức, điều đó được phản ánh qua những hành động của anh ta và nó sẽ được chứng minh nếu anh ta trải qua một cuộc kiểm tra về bệnh tâm thần”.

Hiện tại, các luật sư của nam diễn viên Hollywood vẫn chưa lên tiếng về điều này.

Thương Nguyễn

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/johnny-depp-can-duoc-kiem-tra-ve-benh-tam-than-99373/