Joe Hart thăng hoa, Guardiola mở to mắt ra mà nhìn!

Không chỉ bừng sáng trong màu áo Torino, Joe Hart còn vừa khiến CĐV Anh trầm trồ với hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục trong chuyến làm khách trên sân Slovenia.

Daily Mail giật tít "Joe Hart giải cứu tuyển Anh bằng những pha cản phá xuất thần", tờ Star tán dương "Joe Hart hóa người hùng cứu rỗi Tam sư"...

Trong buổi tối mà nhiều ngôi sao gây thất vọng lớn ở Ljubljana, thủ thành thuộc biên chế Man City (nhưng đang khoác áo Torino dưới dạng cho mượn) trở thành điểm sáng nổi bật, giúp đoàn quân HLV Gareth Southgate không phải ra về tay trắng.

Pha cản phá ngoạn mục của Hart trước Slovenia

Nhìn toàn bộ cục diện trận đấu, Anh là những người làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên, hàng thủ đội khách liên tục mắc sai sót, bối rối trước các tình huống phản công sắc sảo của đối phương.

Thật may cho họ, khi mà những Ilicic, Kurtic vượt qua được vòng tuyến bên ngoài, Joe Hart lập tức sửa sai cho đồng đội, chặn đứng tất cả các cơ hội phía Slovenia, điển hình là pha bay người cứu thua không tưởng phút 47.

Xuyên suốt 90 phút, Joe Hart phải 5 lần "xuất tướng" cản phá, trong đó có hai tình huống mặt đối mặt với tiền đạo chủ nhà.

Lần đầu tiên sau 15 trận đá vòng loại, tuyển Anh không biết đến mùi chiến thắng. Nhưng nếu Joe Hart không đứng trong khung thành, kết quả sẽ còn tồi tệ hơn trong ngày đấu mà hầu hết vị trí đều chơi dưới sức.

Trên trang mạng xã hội Twitter, ngập tràn những lời tán dương người gác đền 29 tuổi. Cựu thủ thành David Seaman nhận xét: "Màn trình diễn quá tuyệt vời của Joe Hart".

Hart đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp

Bình luận viên John Motson chia sẻ: "Không có Hart trong khung gỗ, Anh đã phải nhận thất bại ê chề. Pha bay người cản phá cú đánh đầu từ Kurtic làm tôi nhớ đến Gordon Banks ngăn cản Pele ghi bàn năm nào. Đó đều là những tình huống cứu thua ngoạn mục."

Chỉ gần một tháng rưỡi, sự nghiệp tưởng chừng lâm vào bế tắc bỗng chốc thay đổi chóng mặt với Joe Hart. Phản xạ tốt nhưng kỹ năng kiểm soát, chuyền bóng bằng chân bị đánh giá thấp nên Hart trở thành cái gai trong mắt tân HLV Pep Guardiola.

Chiến lược gia Tây Ban Nha đẩy Hart ra khỏi mái nhà Etihad không thương tiếc. Nương nhờ Torino với bản hợp đồng cho mượn một mùa giải, Joe Hart đang từng bước thu phục tình cảm CĐV ở Italia và chứng minh cho Pep thấy, anh vẫn là thủ môn đẳng cấp Thế giới.

Ngày ra mắt Torino, Hart mắc sai sót tại Bergamo. Nhưng kể từ đó đến nay, chàng trai sinh ở Shrewsbury đã có những màn trình diễn cực hay. Anh chỉ để lọt lưới 2 bàn ở 4 trận gần nhất, Torino bất bại và leo một mạch lên vị trí thứ 8 trên BXH Serie A.

Guardiola không thích mẫu thủ môn như Joe Hart

Joe Hart nhanh chóng chiếm một vị trí trong tim các CĐV Torino. Trên cầu trường Olimpico de Torino, tên của người gác đền đến từ xứ sở sương mù liên tục được hô vang xen lẫn tiếng cổ vũ cuồng nhiệt.

Tại Manchester, nhiều fan Citizens vẫn tiếc nuối khi Joe Hart không có đất dụng võ dưới trướng Pep Guardiola. Như chính thủ thành 29 tuổi này thừa nhận, bất đồng giữa hai người sẽ không thể hàn gắn, vì quan điểm luôn xung khắc.

"Bóng đá tạo nên ma trận những góc nhìn, ý kiến. Thật không may với tôi, bởi Pep Guardiola có quan điểm khác về một thủ môn. Ở Etihad, ông nghĩ Joe Hart chỉ là kẻ vô dụng. Thế nên, tôi cần tìm đến nơi nào họ trân trọng giá trị và đánh giá cao năng lực của mình."

* Anh Tuấn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/333622/joe-hart-thang-hoa-guardiola-mo-to-mat-ra-ma-nhin.html