James Rodriguez và những số 10 bị 'nguyền rủa' tại Real

Trong lịch sử tại Real, có rất nhiều những ngôi sao mang chiếc áo số 10 từng rất thành công nhưng vẫn phải 'khăn gói' khỏi Kền kền trắng.

Michael Laudrup: Laudrup mang chiếc áo số 10 từ năm 1992 tới năm 1996, và tại đây ông chỉ 1 lần bước lên bục vinh quang tại La Liga ở mùa giải 1994/1995 trước khi chuyển đến CLB Vissel Kobe của Nhật Bản theo dạng tự do.

Clarence Seedorf: Cầu thủ người Hà Lan đã từng khoác chiếc áo số 10 tại Real từ năm 1996 tới năm 2000. Mặc dù anh đã tỏa sáng cùng chiếc áo số 10 khi mang về cho Real: La Liga 1996/1997, Siêu cup Tây Ban Nha 1997, Champions League 1997/1998, Cúp bóng đá liên lục địa 1998. Nhưng anh vẫn bị Real “hất khỏi” Bernabeu sang Inter vào kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2000.

Luis Figo: Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã mặc áo số 10 tự năm 2000 tới 2005. Trong thời gian này, ông đã giúp Real dành được nhiều danh hiệu như: La Liga 2000/2001 và 2002/2003, Siêu cup Tây Ban Nha 2001 và 2003, Champions League 2001/2002, Siêu cup châu Âu 2002, Cúp bóng đá liên lục địa 2002. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải rời Real sang khoác áo Inter từ tháng 7/2005.

Robinho: Cầu thủ người Brazil đã mang chiếc áo số 10 từ năm 2005 tới 2008. Anh đã cùng Real dành được La Liga ở mùa giải 2006/2007 và 2007/2008, siêu Cup Tây Ban Nha 2008. Nhưng Real vẫn bán anh cho Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2008.

Wesley Sneijder: Tiền vệ người Hà Lan đã không để lại nhiều dấu ấn khi anh chỉ có 1 năm khoác áo số 10 tại Real. Anh chỉ cùng Real bước lên bục vinh quang tại La Liga 2008/2009, siêu Cup châu Âu 2008, xong đó anh chuyển tới Inter nhằm cứu vãn sự nghiệp

Lassana Diarra: Ngôi sao người Pháp đã từng mang áo chiếc áo số 10 của Real từ năm 2009 tới 2011. Trong thời gian đó anh đã cùng Real chinh phục: Liga 2011/2012, Cup nhà vua 2010/2011, và Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2012. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị Real đẩy khỏi Bernabeu tới CLB của Nga- Anzhi.

Mesut Ozil: Mặc dù anh đang là đối tác ăn ý của Ronaldo và là 1 trong những tiền vệ kiến thiết hay nhất tại La Liga nhưng cầu thủ người Đức vẫn bị Real bán cho Arsenal không thương tiếc.

James Rodriguez: Chuyển từ Monaco tới Real với giá 80 triệu Euro nhưng chiếc áo số 10 đã không mang vận may tới cho James Rodriguez khi anh liên tục bị phải ngồi dự bị. Điều đó khiến anh quyết dứt áo Real ra đi. Hiện tại, James đã đồng ý đầu quân cho MU.

Trường Giang/VOV.VN
Ảnh Getty

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/james-rodriguez-va-nhung-so-10-bi-nguyen-rua-tai-real-625150.vov