James Cameron ra mắt phim 3D mới

Sau thành công của Avatar (thu về đến 2,8 tỉ USD khắp toàn cầu), đạo diễn “bạc tỉ” của Hollywood James Cameron vừa ra mắt phim 3D mới: Sanctum (tạm dịch: Chốn linh thiêng).

Sanctum do James Cameron sản xuất, Alister Grierson đạo diễn, vừa ra mắt hôm 3.2 tại Úc và 4.2 ở Mỹ. Trong phim, khán giả được khám phá những hang động hùng vĩ nằm sâu dưới lòng biển. Khi một cơn bão nhiệt đới bất ngờ đẩy nhóm thám hiểm xuống sâu dưới các hang động, họ phải chống chọi với cái lạnh, nỗi sợ hãi bị kẹt nơi tận cùng của trái đất. Trưởng đoàn thám hiểm Frank McGuire (Richard Roxburgh) cùng các thành viên thực hiện chuyến thăm dò hang động tận vùng Nam Thái Bình Dương trong nhiều tháng trời. Bất ngờ lối thoát bị những dòng nước dữ dội chặn lại, Frank cùng với cậu con trai Josh (Rhys Wakefield) 17 tuổi và chuyên gia tài chính Carl Hurley (Ioan Gruffudd) buộc phải tìm ra phương án thoát thân. Phim được quay tại vùng Gold Coast, Queensland (Úc) với những máy quay 3D dưới nước. Đây là phần thử nghiệm của James Cameron trước khi ông bắt tay vào làm phần 2 Avatar, đưa khán giả thám hiểm đại dương của hành tinh Pandora. James Cameron cùng các cộng sự tại trường quay phim Sanctum - Ảnh: IMDB Sanctum được đầu tư 30 triệu USD với dàn diễn viên không phải ngôi sao như Richard Roxburgh, Rhys Wakefield, Alice Parkinson, Dan Wyllie... song James Cameron vẫn tự tin. Trả lời hãng tin Reuters ngay khi phim vừa phát hành tại Los Angeles (Mỹ), James Cameron khẳng định: “Sanctum không là dạng phim phóng sự tài liệu, cũng chẳng phải thuộc thể loại kinh dị. Đây là phim phiêu lưu mạo hiểm, khơi gợi cảm xúc tưởng tượng của khán giả khi đắm chìm dưới đại dương bao la. Tôi hy vọng qua Sanctum, khán giả sẽ yêu quý môi trường mình đang sống hơn, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ. Điều tôi muốn nhắm đến là làm sao con người có thể tồn tại và thoát hiểm trước những nguy cơ mà thiên nhiên mang đến. Sanctum càng không phải là phần tiếp theo của Avatar. Tôi đang viết kịch bản cho phần 2 của Avatar. Tuy nhiên để quay tập này đòi hỏi kỹ thuật lẫn công nghệ phim 3D phải có nhiều thay đổi để thích ứng với những cảnh quay dưới nước. Theo tôi để hoàn chỉnh về công nghệ, cần đến cuối năm 2011 mới có thể tiến hành thực hiện phần 2 Avatar”. Hãng Universal Pictures và Relativity Media đã chi 12 triệu USD để mua quyền phát hành Sanctum tại Mỹ và Canada. Ngay tuần đầu tiên phim thu về 12,5 triệu USD trên toàn cầu. Dù chỉ đóng vai trò nhà sản xuất nhưng khán giả vẫn thích thú khi xem Sanctum do James Cameron bỏ tiền đầu tư vì những hiệu ứng 3D độc đáo mà ông đã mang lại cho Avatar, bộ phim được xem là bản 3D hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay của điện ảnh thế giới. Đỗ Tuấn

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201107/20110208221321.aspx