Jack Ma trở thành tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, vượt mặt ông trùm bất động sản Vương Kiện Lâm

Tính đến thứ Sáu tuần trước, tổng tài sản của Jack Ma đạt 30,9 tỷ USD so với 30,7 tỷ của ông Vương Kiện Lâm - chủ tịch Tập đoàn bất động sản Vạn Đạt.

Theo tờ Forbes, tỷ phú, đồng thời là chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, Jack Ma mới đây chính thức "vượt mặt" ông trùm bất động sản Vương Kiện Lâm trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Tính đến thứ Sáu tuần trước, tổng tài sản của Jack Ma đạt 30,9 tỷ USD so với 30,7 tỷ của ông Vương Kiện Lâm - chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Vạn Đạt. Thu nhập của ông Vương chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản và ngành công nghiệp giải trí.

Sở dĩ tài sản của Jack Ma có thể vượt ông Vương là do lợi nhuận của hoạt động kinh doanh tăng khiến giá cổ phiếu của Alibaba tăng vọt 30% kể từ đầu năm nay. Năm 2014, Alibaba đánh dấu lần chào sàn lớn nhất trong lịch sử tại New York. Sau một thời gian dài giao dịch ở mức dưới 70 USD/cổ phiếu kể từ năm ngoái, tính đến hôm thứ Sáu tuần trước, giá của phiếu của Alibaba đóng cửa ở mức 120,34 USD/cổ phiếu.

Hiện tại, Lý Gia Thành đang là tỷ phú giàu nhất châu Á với khối tài sản lên tới 32,9 tỷ USD, hơn Jack Ma 2 tỷ USD.

Trong vài năm trở lại đây, Jack Ma và Vương Kiện Lâm lần lượt thay nhau nắm giữ vị trí quán quân trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, bảng xếp hạng tỷ phú Trung Quốc có thể sẽ thay đổi liên tục sau đợt tăng giá cổ phiếu của công ty Tencent- tập đoàn sở hữu nền tảng tin nhắn phổ biến nhất ở Trung Quốc WeChat. Tính đến hôm thứ Sáu tuần trước, tài sản của chủ tịch Tencent giữ ở mức 29,7 tỷ USD kém hơn Jack Ma và Vương Kiện Lâm khoảng 1 tỷ USD.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/jack-ma-tro-thanh-ty-phu-giau-nhat-trung-quoc-vuot-mat-ong-trum-bat-dong-san-vuong-kien-lam-20170517052851639p95c105.news