Jack Ma kêu gọi Mỹ - Trung tránh chiến tranh thương mại

Lãnh đạo của các công ty hàng đầu Mỹ và Trung Quốc cùng lên tiếng về việc muốn tránh cuộc chiến tranh thương mại có nguy cơ xảy ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

20 lãnh đạo của các tập đoàn Mỹ và Trung Quốc tham dự hội nghị thường niên tại trụ sở Bộ Thương mại Mỹ ở Washington DC hôm 18/7. Theo South China Morning Post, cuộc đối thoại do Jack Ma (Mã Vân), chủ tịch tập đoàn Alibaba và Stephen Schwarzman, chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Blackstone, đồng chủ trì với sự tham dự của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross.

"Chúng tôi kêu gọi lãnh đạo của hai nước Mỹ và Trung Quốc tăng cường hợp tác và đối thoại về các quy định cũng như việc giám sát, về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tiếp cận thị trường mở tự do, công bằng và loại bỏ những thủ tục, tập quán gây trở ngại cho phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm", tuyên bố chung của hội nghị nêu.

(Từ trái qua) Ông Stephen Schwarzman, ông Wilbur Ross và ông Jack Ma tại hội nghị. Ảnh: Xinhua.

Tỷ phú Jack Ma, người giàu nhất Trung Quốc theo xếp hạng gần nhất của Bloomberg, cho rằng tranh chấp về đầu tư hay thương mại là điều "tự nhiên và nằm trong dự liệu" và hai chính phủ cần "sử dụng những cơ chế hiện có để giải quyết bất đồng một cách tôn trọng và hiệu quả".

Bộ trưởng Wilbur Ross thừa nhận những "mất cân bằng nghiêm trọng" giữa Mỹ và Trung Quốc "phải được điều chỉnh". Tuy nhiên ông cho rằng lĩnh vực tư nhân "cần được trang bị đầy đủ để đưa quả bóng qua vạch đích".

Lời kêu gọi được đưa ra một ngày trước khi Mỹ và Trung Quốc dự kiến tổ chức Đối thoại Kinh tế Hợp tác cấp cao lần đầu tiên. Đây là một trong 4 cơ chế được thiết lập bởi Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp hồi đầu tháng 4 tại Florida.

Khi đó, giọng điệu của ông Trump về Trung Quốc đã mềm mỏng hơn trước. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng nhiều lần cáo buộc Trung Quốc phá giá thép, chỉ trích việc Mỹ chịu thâm hụt thương mại từ Trung Quốc.

Hồi tháng 5, hai nước đã đồng ý để Mỹ xuất khẩu thịt bò và khí đốt sang Trung Quốc và cho phép một số ngành dịch vụ tài chính mở rộng thị trường tại Trung Quốc. Kể từ đó, nỗ lực đàm phán nhằm lấp đầy thâm hụt thương mại song phương khoảng 340 tỷ USD đã mang lại một số kết quả nhỏ.

Tuy nhiên vào tuần trước, Tổng thống Trump lại lên án Trung Quốc "phá giá thép và phá hủy ngành công nghiệp thép" của Mỹ, đồng thời cam kết sẽ chấm dứt tình trạng này, có thể bằng việc tăng cường các hàng rào thuế quan mang tính trừng phạt.

Tại một sự kiện ở Washington hôm 18/7, Phó thủ tướng Trung Quốc Uông Dương xoa dịu nguy cơ về một cuộc chiến tranh thương mại đang manh nha. Ông nói cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đã góp phần "tạo ra bầu không khí thiên về hợp tác hơn là đối đầu trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung".

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/jack-ma-keu-goi-my-trung-tranh-chien-tranh-thuong-mai-post764165.html