Jack Ma gặp Trump, hứa tạo 1 triệu việc làm cho Mỹ

Tỉ phú Trung Quốc Jack Ma ngày 9-1 đã có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump để thảo luận kế hoạch tạo 1 triệu việc làm cho nước Mỹ thông qua sàn thương mại điện tử Alibaba.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Chủ tịch tập đoàn Alibaba Jack Ma, tỉ phú người Trung Quốc giàu nhất châu Á, đã có cuộc gặp tại Tháp Trump ở New York ngày 9-1. Ông Trump cho biết hai người đã có một “cuộc gặp gỡ tuyệt vời” và sẽ cùng nhau làm nên những điều to lớn.

Theo ông chủ Alibaba, ông và ông Trump chủ yếu thảo luận về việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt ở miền Trung Tây của Mỹ, như nông dân, các công ty sản xuất quần áo nhỏ. Đây là lực lượng có thể “đổ bộ” vào thị trường Trung Quốc trực tiếp thông qua Alibaba.

Ông Trump và Jack Ma trong cuộc gặp tại Tháp Trump ở New York ngày 9-1. Ảnh: AP

“Jack Ma lên kế hoạch chia sẻ cách thức Alibaba sẽ tạo 1 triệu việc làm cho Mỹ bằng cách giúp 1 triệu doanh nghiệp nhỏ của Mỹ bán các hàng hóa của Mỹ cho người tiêu dùng Trung Quốc cùng các nước châu Á thông qua sàn thương mại điện tử Alibaba” - ông Brion Tingler, người đứng đầu bộ phận đối ngoại tại Alibaba, cho biết.

Sau cuộc gặp, Jack Ma gọi Trump là một người “thông minh và cởi mở”. “Tôi yêu Trung Quốc và tôi yêu nước Mỹ” - Jack Ma nói. Trong khi đó, ông Trump cũng dành những lời khen có cánh cho Jack Ma. Vị tổng thống đắc cử Mỹ nói rằng Jack Ma là “doanh nhân vĩ đại và là một trong những doanh nhân giỏi nhất của thế giới”.

Tuy nhiên, chi tiết kế hoạch tạo 1 triệu việc làm trên vẫn chưa được công bố. Trước đây, Jack Ma cũng đã đề cập mục tiêu giúp nhiều doanh nghiệp Mỹ tiếp cận thị trường mua sắm trực tuyến của Trung Quốc.

“Chúng tôi muốn giúp các doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ cũng như các nhãn hiệu và công ty Mỹ bán hàng hóa của họ cho người tiêu dùng Trung Quốc. Người tiêu dùng Trung Quốc sẽ có thể mua các mặt hàng của Mỹ mà họ muốn. Đáp lại, nó sẽ tạo công ăn việc làm cho người Mỹ và tăng sản lượng hàng hóa xuất khẩu của Mỹ” - CNN dẫn lại lời Jack Ma.

Cổ phiếu Alibaba đã tăng 1,5% vào đầu phiên giao dịch 9-1 sau thông tin về cuộc gặp giữa ông Trump và Jack Ma. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao giữa Mỹ và Trung Quốc vì các động thái gần đây của ông Trump với Đài Loan và các phát ngôn đe dọa của ông Trump khi cho rằng Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ.

Tuyên bố tạo việc làm cho người Mỹ của Jack Ma có thể giúp cải thiện quan hệ giữa Tập đoàn Alibaba và giới chức Mỹ. Đại diện Thương mại Mỹ tháng trước đã chỉ trích Alibaba vì để lọt một lượng hàng giả “nhiều đến mức không thể chấp nhận được” trên trang mua sắm của tập đoàn này.

Jack Ma không phải là tỉ phú đầu tiên tại châu Á dùng việc làm để thu hút ông Trump. Masayoshi, nhà sáng lập Softbank và cũng là nhà đầu tư vào Alibaba, đã có cuộc gặp với ông Trump hồi đầu tháng 12-2016. Cuộc gặp này nhằm công bố kế hoạch tạo 50.000 việc làm tại Mỹ thông qua một kế hoạch đầu tư 50 tỉ USD.

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/jack-ma-gap-trump-hua-tao-1-trieu-viec-lam-cho-my-676929.html