Jack Ma: 30 năm tới, con người sẽ chỉ làm việc 4h/ngày

"Tôi nghĩ trong 30 năm tới, con người sẽ chỉ làm việc 4 giờ/ngày và có thể là chỉ 4 ngày/tuần", Jack Ma, tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nói.

Trả lời phỏng vấn CNBC tại hội nghị Gateway 17 đang được tổ chức tại thành Detroit (Mỹ). Jack Ma chia sẻ: "Ông nội tôi làm việc 16 giờ/ngày tại nông trại và nghĩ rằng ông ấy thật bận rộn. Ngày nay, chúng ta làm việc 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần và cũng nghĩ rằng mình đang bận rộn".

Tỷ phú Jack Ma cho rằng 30 nắm tới, con người sẽ chỉ làm việc 4h/ngày.

Đáng chú ý, đó là con số tương tự như nhà kinh tế học nổi tiếng John Maynard Keynes tiên đoán vào năm 1930, khi ông nói trong 100 năm tuần làm việc sẽ ngắn hơn nhiều, khoảng 15h/tuần vì tự động hóa ngày càng quan tâm đến nhu cầu vật chất của người dân.

Ngoài ra, tỷ phú Trung Quốc cũng đề cập tới sự phát triển của trí thông minh nhân tạo (AI) và ủng hộ ý kiến không nên tạo ra những cỗ máy chỉ nhằm mục đích sao chép các hành vi của con người.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên tạo ra những cỗ máy giống con người", Jack Ma cho biết, "Chúng ta nên chắc chắn là những cỗ máy được tạo ra có thể làm được những việc mà con người không thể làm được".

Tuy nhiên, con người sẽ chiến thắng trí tuệ nhân tạo. Vì máy móc không bao giờ có trí tuệ và kinh nghiệm như loài người.

"Trí tuệ đến từ trái tim. Sự thông minh của máy móc thì đến từ bộ não. Anh có thể bắt máy móc học thêm kiến thức mới. Tuy nhiên, nó rất khó có được trái tim như con người", ông nói.

Phương Anh

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/jack-ma-30-nam-toi-con-nguoi-se-chi-lam-viec-4hngay-p50468.html