Italy muốn làm điều đặc biệt trước tuyển Đức

Hậu vệ Giorgio Chiellini cho rằng chiến thắng trước Tây Ban Nha là màn phục thù ngoạn mục của Italy. Đó là cơ sở để họ tin sẽ làm nên điều đặc biệt trước Đức ở tứ kết.

Chiellini mong muốn cùng đội nhà làm nên điều đặc biệt để đánh bại đội ĐKVĐ thế giới ở tứ kết.

Đội ĐKVĐ thế giới được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Ngày 29/3 vừa qua, Đức đã thắng Italy đến 4-1 ở trận giao hữu. Từ đầu Euro đến giờ, đội bóng của HLV Joachim Loew thể hiện phong độ ấn tượng khi chưa để thua bàn nào. Ở vòng 1/8, họ dễ dàng đánh bại Slovakia 3-0.

Đánh giá về đối thủ sắp tới, hậu vệ Chiellini – người ghi bàn đầu tiên cho Italy ở trận thắng Tây Ban Nha 2-0 cho biết: “Bây giờ, chúng tôi phải đối mặt với đội vô địch thế giới và toàn thể đội bóng mong muốn làm một điều gì đó thật phi thường. Cả hai chúng tôi đều là những đội bóng lớn, nhưng Đức được đánh giá cao hơn. Họ đã đánh bại chúng tôi vào tháng 3, vì thế chúng tôi phải làm một điều gì đó thật đặc biệt, thậm chí còn nhiều hơn ở trận thắng Tây Ban Nha”, Chiellini cho biết.

Hậu vệ của Juventus gọi chiến thắng trước Tây Ban Nha là cuộc phục thù ngoạn mục, chấm dứt nỗi đau tại 2 kỳ Euro trước. Năm 2008, La Roja thắng Italy ở tứ kết tại Vienna (Áo). Bốn năm sau, họ vùi dập Azzurri 4-0 ở trận chung kết với tỷ số 4-0 tại Kiev. Chiellini tự tin với những gì đã thể hiện, anh và đồng đội hoàn toàn có cơ hội để hạ gục Đức.

Đức thắng Italy 4-1 vào tháng 3/2016 với các bàn thắng của Kroos, Gotze, Ozil và Hector. Pha lập công của Italy do dông của El Shaarawy.

Đội bóng áo thiên thanh sẽ không có lực lượng mạnh nhất ở trận tứ kết. Tiền vệ Thiago Motta sẽ không thể ra sân vì nhận 2 thẻ vàng, trong khi Daniele de Rossi gặp vấn đề ở hông. Chính Motta đã vào sân thay De Rossi ở trận đấu với Tây Ban Nha. Trong khi đó, Antonio Candreva vẫn chưa hồi phục chấn thương gân khoeo.

“Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn và chúng tôi sẽ phải nỗ lực phi thường về mọi mặt để chống lại Đức. Motta sẽ bị treo giò, điều đó làm tổn thương chúng tôi bởi De Rossi đã gặp chấn thương hông. Có nhiều trở ngại trên con đường chúng tôi đang đi nhưng khi gặp khó khăn chúng tôi phải có giải pháp. Italy sẽ bắt đầu suy nghĩ về đối thủ vào thứ ba”, HLV Antonio Conte cho biết.

Chiến lược gia này cũng phản bác những ý kiến cho rằng, đội bóng áo thiên thanh chơi tiêu cực như chiến thuật phòng ngự nổi tiếng Catenaccio. “Chúng tôi phải phục hồi và sớm chuẩn bị bởi Đức là đối thủ mạnh về mọi mặt, nhưng chúng tôi đã chứng minh rằng Italy không chỉ là catenaccio. Xavi đã cho chúng tôi những lời khen tốt nhất, anh cho rằng Italy là sự kết hợp giữa Barcelona và Atletico Madrid”, Conte nhấn mạnh.

Đánh bại đội ĐKVĐ giúp các học trò của Conte rất hưng phấn. Tiền đạo Eder tự tin Italy không sợ bất cứ đối thủ nào. Anh chia sẻ: "HLV Conte làm cho chúng tôi tin rằng nếu làm việc chăm chỉ, chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Chúng tôi đã chơi một trận tuyệt vời trước Tây Ban Nha và thể hiện những phẩm chất của mình".

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/italy-muon-lam-dieu-dac-biet-truoc-tuyen-duc-post661382.html