Italy giải cứu hơn 2.200 người di cư trên biển Địa Trung Hải

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết ngày 5/11, hơn 2.200 người di cư đã được giải cứu trên Địa Trung Hải khi họ tìm cách tới châu Âu, đồng thời 10 thi thể cũng được trục vớt.

Người di cư trên xuồng cứu hộ của Cơ quan Chữ thập Đỏ Italy trên Địa Trung Hải. (Nguồn: AP/TTXVN)

Hãng Reuters dẫn nguồn tin Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết ngày 5/11, hơn 2.200 người di cư đã được giải cứu trên Địa Trung Hải khi họ tìm cách tới châu Âu, đồng thời 10 thi thể cũng được trục vớt.

Số người di cư trên được giải cứu từ 13 x hai thuyền nhỏ và một tàu lớn trong 16 hoạt động giải cứu khác nhau.

Trong tuần qua, Tổ chức Di trú Quốc tế cho biết tính từ đầu năm đã có 4.220 người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải, so với con số 3.777 trong cả năm 2015.

Ngoài ra, tính đến ngày 2/11, có 159.496 người đã đặt chân tới Italy bằng đường biển trong năm nay./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/italy-giai-cuu-hon-2200-nguoi-di-cu-tren-bien-dia-trung-hai/414508.vnp