Italy cứu 13.000 người di cư trên biển trong 4 ngày qua

Đêm 30/8, các lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã cứu được hơn 3.000 người di cư lênh đênh trên các con thuyền vượt Địa Trung Hải sang nước này.

Ảnh minh họa. (Nguồn:west-info.eu)

Tính tổng cộng, trong vòng 4 ngày qua, đã có hơn 13.000 người di cư được lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, Hải quân Italy và Cơ quan biên phòng châu Âu (Frontex) cứu trong hơn 50 đợt cứu hộ trên biển.

Những người này đều xuất phát từ các cảng biển của Libya và được những đối tượng buôn người đưa sang châu Âu bằng những chiếc thuyền cũ kỹ, rách nát và có nguy cơ chìm đắm bất cứ lúc nào.

Theo báo chí Italy, thời tiết tốt trong những ngày cuối tháng 8 đã tạo điều kiện lý tưởng để một làn sóng người di cư mới lại tràn từ Bắc Phi sang châu Âu. Kể từ đầu năm đến nay, đã có hơn 110.000 người di cư tới Italy./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/italy-cuu-13000-nguoi-di-cu-tren-bien-trong-4-ngay-qua/403606.vnp