Italy có nguy cơ mất trụ cột khi gặp Tây Ban Nha

Cầu thủ chạy cánh Antonio Candreva của đội tuyển Ý nhiều khả năng không thể thi đấu với Tây Ban Nha do chấn thương gân kheo, buộc HLV Conte phải tính đến phương án B.

Antonio Candreva là cầu thủ chơi hay bậc nhất của Italy ở vòng bảng. Ảnh: Getty Images

Tây Ban Nha va Italy tạo nên cặp đấu hấp dẫn nhất vòng 1/8, diễn ra lúc 23h (giờ Việt Nam) ngày 27/6. Tuy nhiên, đội đương kim á quân khó lòng có đội hình mạnh nhất. Theo báo La Gazzetta dello Sport, Candreva không tham gia tập luyện cùng đồng đội hôm 23/6, làm dấy lên những lo ngại về việc anh không đủ sức khỏe để chạm trán đội ĐKVĐ.

Cầu thủ của Lazio đã thi đấu đủ 180 phút khi Italy đánh bại Bỉ và Thụy Điển. Nhưng sau đó, anh buộc phải kiểm tra y tế vì gặp chấn thương ở gân kheo. Nếu Candreva vắng mặt ở trận đấu với Tây Ban Nha, đó sẽ là tổn thất lớn cho đội bóng của HLV Conte.

Antonio Candreva sinh ngày 28/2/1987, có sở trường thi đấu tiền vệ cánh hoặc trung tâm. Anh là cầu thủ mạnh mẽ, chơi linh hoạt, tốc độ, hoạt động bền bỉ và có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Candreva đang khoác áo Lazio Roma. Ở cấp độ đội tuyển, anh thi đấu cho Italy từ năm 2009 và đến nay đã ghi được 4 bàn trong 40 lần ra sân.

Trong sơ đồ 3-5-2 mà Italy đang sử dụng, Candreva hoạt động rất hiệu quả bên cánh phải, thường xuyên tung ra những cú tạt bóng nguy hiểm. C

hính là người kiến tạo để Graziano Pelle ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước Bỉ. Trang Whoscored chấm điểm cầu thủ nào cao thứ 3 trong đội hình Italy (7,27), sau trung vệ Chiellini (7,52) và thủ môn Sirigu (7,62) - người mới thi đấu 1 trận.

Lúc này, chiến lược gia của Italy đã tính đến những phương án để thay thế cho cầu thủ thuộc biên chế Lazio. Ông có thể để Mattia de Sciglio qua bên phải và cho El Shaarawy thi đấu bên cánh đối diện.

Một lựa chọn khác là Matteo Darmian. Bản thân hậu vệ của Man United cũng rất quyết tâm. “Tôi sẵn sàng nếu HLV tin tưởng, toàn thể đội bóng đang làm việc chăm chỉ”, anh nhấn mạnh.

Lịch thi đấu vòng knock-out Euro 2016. Đồ họa: Trí Mai

Lựa chọn thứ 3 để thay Candreva là Alessandro Florenzi – thành viên của AS Roma. Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Florenzi là cầu thủ chạy nhanh nhất của Italy, với tốc độ ghi nhận là 30,7 km/h. Xếp sau anh ở Azzurri là Candreva (30,1 km/h) và Eder (29,9 km/h).

Cũng theo Gazzetta, đội bóng áo thiên thanh sẽ có không có sự điều chỉnh ở trung tâm hàng tiền vệ với bộ ba Marco Parolo, Daniele de Rossi và Giaccherini. Ngoài chấn thương của Candreva, các thành viên của đội đương kim á quân đều sung sức. Một số trụ cột đã được HLV Conte cho nghỉ ngơi không thi đấu trước CH Ireland.

Theo thống kê ở 5 lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội, Tây Ban Nha thắng đến 3, hòa 2. Tại Euro 2012, hai đội hòa 1-1 ở vòng trước khi Italy thua 0-4 ở chung kết.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/italy-co-nguy-co-mat-tru-cot-khi-gap-tay-ban-nha-post660366.html