Italia – Đức: Tiếng gọi quá khứ

(Bong da) - (2h45, 10/2) Chưa bao giờ cuộc chiến giữa Italia và Đức trở nên kém hấp dẫn dẫu cho đó chỉ là một trận giao hữu.

Trong quá khứ, Đức và Italia đã trở thành những đối thủ khá kị dơ nhau tại những giải đấu hàng đầu ở cấp độ đội tuyển. Cách đây chưa lâu, tại VCK World Cup 2006, NHM “cỗ xe tăng” chẳng thể quên thất bại cay đắng trước đội tuyển áo Thiên thanh tại trận bán kết và sau đó Italia đã lên ngôi vương thế giới. Chính vì vậy, với lợi thế trên sân nhà trong lần chạm trán thứ 30 giữa 2 đội vào đêm nay, Mannschaft đang hy vọng sẽ hạ gục Italia dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu. HLV Loew đang có trong tay một tập thể trẻ tài năng Bước vào trận đấu này, HLV Joachim Loew của ĐT Đức đang có trong tay một đội hình trẻ được đánh giá khá cao với sự đồng đều trên khắp các tuyến. Hơn nữa, bệ phóng tại VCK World Cup mùa hè năm ngoái đã giúp Mannschaft có được những ngôi sao chơi bóng đỉnh cao tại các CLB hàng đầu thế giới mà cụ thể là Real Madrid. Bên cạnh đó là sự trưởng thành vượt bậc của những tài năng trẻ trên khắp nước Đức mà điển hình là CLB Dortmund hứa hẹn sẽ tạo ra những bất ngờ từ đoàn quân của chiến lược gia Loew. Tuy nhiên, trước một đối thủ vốn đã có không ít ân oán từ trước đến nay, chắc chắn Loew sẽ chẳng vội vàng đưa ra những thử nghiệm ngay từ đầu trận mà nhiều khả năng cơ hội sẽ thuộc về những trụ cột, những người đã bừng sáng tại Nam Phi mùa hè năm ngoái. Về phía Italia, thời gian qua HLV Prandelli đang cố gắng tạo nên những nét chấm phá cho ĐT áo Thiên thanh. Bên cạnh việc xây dựng lại bộ khung cho đội tuyển với sự góp mặt của những tài năng trẻ, chiến lược gia người Italia cũng gây bất ngờ với việc sử dụng những ngôi sao nhập tịch như Amauri trước đó, và hiện tại là Thiago Motta bên phía Inter, tiền vệ người Brazil trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Barca. Trong lần tập trung này, NHM đất nước hình chiếc ủng đang cảm thấy tiếc nuối cho chiến lược gia ĐT Italia khi mà chân sút tài năng Balotelli của Man City đã không thể góp mặt bởi chấn thương. Song có vẻ như sự vắng mặt của Super Mario đã mở ra cơ hội cho những G.Rossi, Pazzini thể hiện tài năng. Italia vẫn đang trong quá trình xây dựng lại ĐT Trong quá khứ, đã 15 năm trôi qua, ĐT Đức chưa một lần giành chiến thắng trước Italia. Thế nên trong lần đối đầu tại Signal iduna Park, sân nhà của CLB Dortmund đêm nay, NHM “cỗ xe tăng” đang hy vọng Loew sẽ có một chiến thắng ngọt ngào trước Italia đang trong giai đoạn thử nghiệm để có thể rút ngắn khoảng cách trong những lần đối đầu giữa 2 đội cũng như giành chiến thắng đầu tiên kể từ năm 1995. (ĐT Đức đã có 7 chiến thắng, 8 hòa và thua 14 trận trước Italia). Bên cạnh đó, chấn thương mà Mario Gomez gặp phải ở lượt đấu cuối tuần qua tại Bundesliga sẽ thêm một lần giúp cho cái duyên của Klose trong màu áo ĐT quốc gia có cơ hội phát tác. Với 1 suất đá chính trên hàng tấn công trong trận đấu này, chân sút của Hùm xám Bavaria hoàn toàn có thể hy vọng nâng cao thành tích ghi bàn ở cấp độ ĐT vượt xa con số 58 hiện nay. Dự đoán: 1-2 Đội hình dự kiến Đức: 1 Manuel Neuer 16 Philip Lahm 17 Per Mertesacker, Schmelzer 14 Holger Badstuber 7 Bastian Schweinsteiger 10 Lukas Podolski 8 Mesut Ozil 6 Sami Khedira 13 Thomas Muller 11 Miroslav Klose Italia: Buffon, Cassani, Bonucci, Ranocchia, Criscito, Aquilani, De Rossi, Motta, Rossi, Cassano, Pazzini Tỉ lệ cá cược TAGS: Italia – Duc, Joachim Loew, Klose, Balotelli, Prandelli, Dortmund mr_2305 (24h.com.vn)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/italia--duc-tieng-goi-qua-khu-c48a355819.html