Israel mời Italy dẫn đầu phái đoàn quốc tế tới Gaza

Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy Israel muốn chấm dứt bao vây ngoại giao đối với vùng đất do lực lượng Hamas của người Palestine kiểm soát.

Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman vừa mời Ngoại trưởng Italy dẫn đầu một phái đoàn cấp bộ trưởng châu Âu tới dải Gaza, một dấu hiệu cho thấy Israel muốn chấm dứt bao vây ngoại giao đối với vùng đất do lực lượng Hamas của người Palestine kiểm soát. Ông Lieberman nêu ý tưởng này trong cuộc họp với Ngoại trưởng Italia Franco Frattini tại Roma ngày 25/6. Bộ Ngoại giao Italy ra tuyên bố cho biết: “Ngoại trưởng Frattini đã lưu ý đề xuất của Israel và sẽ có câu trả lời sau khi thảo luận điều này với các đối tác quốc tế”. Đề xuất được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi Israel cho biết sẽ nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu hà khắc vào Gaza và cho phép tất cả hàng hóa “dân sự” vào vùng lãnh thổ này trừ vũ khí và một số mặt hàng mà Israel cho là để sản xuất vũ khí. Tuy nhiên, lệnh cấm xuất khẩu vẫn có hiệu lực. Sức ép quốc tế đòi Israel bãi bỏ những lệnh cấm gây khốn khổ cho người dân Gaza dâng cao sau khi Israel tấn công đoàn tàu chở hàng nhân đạo vào dải Gaza làm 9 nhà hoạt động người Thổ Nhĩ Kì thiệt mạng. Báo chí Israel đưa tin, ông Lieberman đề nghị ông Frattini dẫn đầu phái đoàn quốc tế để họ có thể tận mắt chứng kiến cư dân ở Gaza không chết đói. Kể từ khi áp đặt lệnh bao vây đường bộ, đường hàng không và đường biển, Israel trong phần lớn các trường hợp phản đối để các quan chức cấp cao nước ngoài vượt biên giới nước này vào Gaza. Mới đây nhất, Israel từ chối để Bộ trưởng Phát triển Đức Neebel vào Gaza với lý do việc mở cửa cho các quan chức cấp cao đến Gaza sẽ hợp pháp hóa quyền lãnh đạo của Hamas tại Gaza./. theo AFP

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/israel-moi-italy-dan-dau-phai-doan-quoc-te-toi-gaza/20106/147833.vov