Israel điều chiến đấu cơ tấn công 2 xe tăng Syria

Chiến đấu cơ Israel đã tấn công 2 xe tăng của quân đội Syria, sau khi hàng chục quả đạn pháo từ lãnh thổ Syria rơi xuống khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Chiến đấu cơ F-15 của quân đội Israel.

Quân đội Israel cho biết một số đạn pháo được phóng đi từ Syria “đã rơi xuống khu vực thưa dân cư” tại phía bắc Cao nguyên Golan. May mắn, không người nào bị thương.

Tel Aviv gọi đây là hành động “vi phạm chủ quyền của Israel” và điều máy bay chiến đấu tấn công 2 xe tăng của Syria được cho là phóng các quả đạn pháo sang phía bắc Cao nguyên Golan.

Quân đội Israel yêu cầu nông dân và công dân gần cửa khẩu Quneitra tránh tới các cánh đồng gần biên giới với Syria.

Trong khi đó, quân đội chính phủ Syria cho rằng các chiến đấu cơ của Israel thực tế đã tấn công một bãi đỗ xe và tòa nhà chung cư ở ngoại ô thành phố al-Baath. Họ nói thêm rằng cuộc không kích của Tel Aviv nhằm gây thương vong cho dân thường và phá hủy cơ sở vật chất.

Hãng thông tấn SANA dẫn nguồn tin của quân đội Syria cho biết không mục tiêu quân sự nào của nước này bị máy bay chiến đấu Israel tấn công.

Hồi tháng 3 vừa qua, lực lượng phòng không Syria đã phóng tên lửa nhằm vào các chiến đấu cơ Israel trở về sau cuộc không kích nhằm vào mục tiêu gần thành phố Palmyra, Syria. Một trong các tên lửa này đã bị tên lửa SAM của Tel Aviv bắn hạ trên lãnh thổ Israel.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/israel-dieu-chien-dau-co-tan-cong-2-xe-tang-syria-781846.html